Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra dự án truyền tải điện 500kV

Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra dự án truyền tải điện 500kV
TPO - Sáng 7/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450MW kết hợp trạm biến áp 220/500kV và đường dây 500kV, 220kV tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Trungnam Group cho biết dự án có tổng kinh phí đầu tư 12.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sẽ bàn giao hệ thống truyền tải điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý và vận hành với giá 0 đồng.

Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra dự án truyền tải điện 500kV ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác kiểm tra công trường thi công

Nhà đầu tư đã đặt ra tiến độ thi công siêu dự án này chỉ trong thời gian 102 ngày. Hiện nay, toàn bộ thiết bị đã được nhập khẩu về Việt Nam. Nếu dự án được tháo gỡ vướng mắc thì chỉ trong 60 ngày tới, dự án sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động.

“Nếu nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam phát điện thì sẽ đồng thời sẽ giải tỏa công suất cho cả 11 nhà máy đang phải giảm phát công suất do năng lực hạn chế của hệ thống truyền tải hiện nay”, ông Thịnh nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh, dự án đang bị vướng 3,8 ha đất rừng, trong đó chỉ có khoảng 0,5 ha đặt móng trụ, còn lại là hành lang an toàn.

“Đường dây truyền tải 500 KV đi qua không tàn phá rừng mà chỉ cần có hành lang an toàn để phục vụ cho việc thi công và vận hành. Nói là đất rừng nhưng đụng đến cây lớn, hầu hết là cây bụi. Tuy nhiên, đụng đến đất rừng phải được Chính phủ cho phép. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lấy ý kiến các Bộ Ngành chức năng và đang trình chính phủ xem xét”, ông Vĩnh cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết dự án khi hoàn thành không những giải tỏa 100% công suất các nhà máy điện tại Ninh Thuận mà còn có dư địa cho giai đoạn sau. Cụ thể: Trạm biến áp đang đầu tư xây dựng có công suất 6.000 MW, ttrong khi tổng công suất các nhà máy điện tại tỉnh Ninh Thuận đến cuối năm 2020 mới đạt khoảng 1.200 MW.

“Chính việc giải phóng công suất các nhà máy điện gió, điện mặt trời sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất lớn cho tỉnh Ninh Thuận. Cuối năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương giao. Tăng trưởng GPD sẽ đạt 11,2%, trong đó nếu chỉ tính riêng dự án này, khi hoàn thành đi vào hoạt động thì GDP của tỉnh sẽ tăng trưởng 4,5%”, ông Vĩnh thông tin.

 
Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra dự án truyền tải điện 500kV ảnh 2 Siêu dự án truyền tải điện do tư nhân đầu tư trị giá 12.000 tỷ đồng sau 49 ngày thi công xây dựng

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Ông cũng đề nghị các nhà thầu thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn lao động.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, dự án đã bước đầu thành công nhưng các cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời tháo gỡ khó khăn nhà đầu tư. Ngoài ra, ông lưu ý nhà đầu tư quan tâm thêm công nghệ điện nhiệt bởi hết các dự án điện mặt trời đang sử dụng công nghệ quang điện. Các nhà đầu tư cần khảo sát thực tế tại Ma Rốc, một trong những quốc gia đang triển khai rất thành công công nghệ này. 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.