Kon Tum:

Đổ xô vào rừng khai thác cây cu li kiểu tận diệt

Cây cu li được thương lái thu mua bán sang Trung Quốc.
Cây cu li được thương lái thu mua bán sang Trung Quốc.
TPO - Tình trạng thương lái thu mua nhiều loại dược liệu khiến người dân vào rừng khai thác theo kiểu tận diệt đang tái diễn tại tỉnh Kon Tum, với mục tiêu là cây cu li.

Tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô cây cu li được thương lái thu mua đổ thành từng đống, chồng chất, kéo dài. Người bán chủ yếu là người nghèo vào các khu rừng trên địa bàn huyện Đăk Glei tận thu, gom về. 

Cây cu li được cắt lát mỏng, phơi khô, thổi hết lông và đóng thành bao bán cho thương lái đưa sang Trung Quốc. 

Một thương lái cho biết mua cây cu li tươi với giá 2.000 đồng/kg, sau khi sơ chế sản phẩm được bán lại hơn 10.000 đồng/kg.

Đổ xô vào rừng khai thác cây cu li kiểu tận diệt ảnh 1

Cây cu li còn có những tên khác, như cẩu tích, xương sống chó (do có hình thù giống như xương sống con chó) hay cây kim mao, cây lông khỉ (do có lớp lông vàng bên ngoài). 

Loại cây này lâu nay được đồng bào dùng để trị chứng đau lưng, gân xương nhức mỏi. 

Với tốc độ khai thác ồ ạt như hiện nay, chỉ một thời gian ngắn nữa cây cu li có thể bị tận diệt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.