Đô vật Việt Nam đến Brazil nhưng không được thi Olympic

Vũ Thị Hằng (trái) khóc rất nhiều khi không được phép tranh tài tại Olympic Rio 2016. Ảnh: VTV.
Vũ Thị Hằng (trái) khóc rất nhiều khi không được phép tranh tài tại Olympic Rio 2016. Ảnh: VTV.
Ban tổ chức cho rằng Vũ Thị Hằng đang chấn thương, và có thể gặp nguy hiểm nếu cố gắng tranh tài.

“Tôi buồn lắm, chẳng biết nói gì nữa. Giấc mơ vậy là dang dở”, Vũ Thị Hằng chia sẻ với giọng đượm buồn.

Theo lịch thi đấu, hôm nay Vũ Thị Hằng sẽ bước vào tranh tài ở môn vật, hạng 48 kg tại Olympic  2016. Nhưng vào phút chót, cô bị gạch tên, phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ bước ra sàn đấu vật của Thế vận hội mà không biết khi nào mới lại có được cơ hội.

“Vũ Thị Hằng tái phát chấn thương cột sống và thắt lưng. Tiểu ban y tế của ban tổ chức đã có văn bản khẳng định cô không được phép thi đấu vì có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng”, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 chia sẻ.

Trước đó, ngày 20/3 Vũ Thị Hằng bất ngờ đánh bại đối thủ rất mạnh Sim Hyang So của Triều Tiên với tỷ số 3-2 ở bán kết giải vòng loại tại Kazakhstan để giành vé dự Thế vận hội.

Để chuẩn bị cho màn tranh tài tại Thế vận hội, đô vật quê Bắc Giang lao vào luyện tập. Nhưng ngay trước ngày thi đấu cô tái phát chấn thương. Vũ Thị Hằng sẵn sàng nén đau vào sới nhưng ban tổ chức không cho phép.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.