TPO - Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sự kiện quan trọng trong sự phát triển của Hải Phòng nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; …
Sở hữu quỹ đất lớn lên đến 17.000 ha, Hòa Lạc được đặt mục tiêu trở thành đô thị vệ tinh lớn nhất trong 5 đô thị được quy hoạch xung quanh trung tâm thủ đô, cùng với Xuân Mai, Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn.
TPO - Theo phê duyệt của Thủ tướng, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Lạt và các huyện lân cận; nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, không gian đô thị đang bị phá vỡ, đặc biệt là vùng lõi của Đà Lạt…
TP - Ùn tắc, ô nhiễm là những vấn đề bức xúc nhiều năm qua của Thủ đô sẽ được giải quyết bằng quyết tâm giãn ra bên ngoài, xây dựng các cực tăng trưởng mới. Điển hình là tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô.
TPO - Hà Nội đang tổ chức lập 20 quy hoạch phân khu tại 4 đô thị vệ tinh: 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên .. . Đặc biệt, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu đô thị 2 bên sông Hồng.
TPO - Tuyến đường nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến đường nối Khu đô thị Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc) có chiều dài 12km, chiều rộng 22m tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng.
TPO - Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm di dời nhà máy ra khỏi nội đô Hà Nội, trong đó có khó khăn trong huy động nguồn lực, bố trí nguồn vốn thực hiện, trong khi công tác di dời đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn.
Theo đánh giá của các chuyên gia, với vị trí chiến lược và quỹ đất dồi dào, cùng với đó là định hướng quy hoạch trở thành khu siêu kinh tế trọng điểm của Tây Nam Bộ. Tương lai không xa, Long An sẽ chính thức soái ngôi Bình Dương, Đồng Nai để trở thành thị trường trọng điểm của nhà đầu tư.
Xu hướng chọn các đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt, quy hoạch bài bản để an cư đang hình thành rõ nét; trong đó, thành phố (Tp) Thủ Đức là lựa chọn đầu tiên vì những điều kiện lý tưởng mà không nơi nào có được.
Thiếu hụt nguồn cung khiến giá bán căn hộ tăng cao, thậm chí có nơi vượt 100 triệu/m2 khiến thị trường bất động sản (BĐS) TPHCM dần mất điểm trong mắt nhà đầu tư.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thành việc lập các quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 2) triển khai cụ thể hóa 5 Quy hoạch chung đô thị vệ tinh.
TPO - Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị (theo số lượng đồ án và theo diện tích phủ kín quy hoạch) đến tháng 9/2020 đạt khoảng 85-86%. Hiện đang triển khai tổ chức lập đồ án, lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với các đồ án quy hoạch phân khu tại 2 đô thị vệ tinh là Xuân Mai và Phú Xuyên.
TPO - Dự án ĐHQG Hà Nội, dù triển khai hàng chục năm nay vẫn chưa thành hình. Dù một số hạng mục hạ tầng như đường xá đã được đầu tư, nhưng nhiều khu vực vẫn để hoang hóa, cỏ dại mọc nhiều. Nhiều người dân địa phương tranh thủ chăn thả trâu bò, ngựa trong khu đất dự án.
Theo nhận định các nhà qui hoạch đô thị, một dự án đô thị sinh thái bền vững không chỉ vừa đảm bảo diện tích cho mảng xanh và không gian chung mà còn có các cộng đồng gắn kết và hạnh phúc, được tiếp xúc với mọi tiện ích giải trí, giáo dục, y tế khép kín.
TPO - Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý với đề xuất tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 27/6/2020. Trong đó, giới thiệu quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các nhà đầu tư nghiên cứu, xúc tiến đầu tư.
TPO - Liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh của Hà Nội chậm, kéo dài nhiều năm, Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh thẳng thắn: “Tôi nhận lỗi là có những đồ án Sở đã hướng dẫn đến 3, 4 lần mà đơn vị lập vẫn không hiểu được, đây là do hướng dẫn không cụ thể”.
TPO - UBND TP Hà Nội cho rằng, do nhiều yếu tố, nguyên nhân chủ quan, khách quan đặc biệt là thiếu nguồn lực phát triển nên việc đầu tư xây dựng các đô thị vệ tinh nhằm giãn dân ra khỏi khu vực nội đô còn nhiều hạn chế.
TPO - Ông Nguyễn Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/500.
TPO - "Siêu" khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc được Hà Nội đề nghị thông qua với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 17.274 ha và quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 600 nghìn người.
TP - Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị, gồm đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái nhằm giảm sức ép cho khu vực nội đô. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, đô thị vệ tinh vẫn chưa thấy hình hài, dân cư tiếp tục đổ dồn vào nội đô…
TP - Ngày 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cơ quan thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Thạch Thất trong quy hoạch phân vùng chức năng cần khai thác các thế mạnh của huyện theo địa hình; Kiểm soát phát triển đô thị phù hợp với tốc độ phát triển của địa phương.
TP - Nhằm triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu cơ quan chức năng của TP phải thực hiện ngay việc lập quy hoạch đô thị vệ tinh Hoà Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây; nghiên cứu, đề xuất tổ chức lập quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Phú Xuyên, các đô thị sinh thái, các thị trấn.