Có 29 kết quả :

Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre

TPO - Theo Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre bị bắt được liên quan đến vụ án Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Ông Thọ bị bắt giữ liên quan đến các hành vi vi phạm khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Điều tra việc Bộ Công thương tham mưu phê duyệt 154 dự án điện mặt trời

Điều tra việc Bộ Công thương tham mưu phê duyệt 154 dự án điện mặt trời

TPO - Theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ, CQĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung và tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời với tổng công suất 13.837 MW không có căn cứ, cơ sở pháp lý về quy hoạch và 8 vụ việc liên quan dự án điện có sai phạm khác.
Bộ Công Thương cho biết, Nghị định sửa đổi mới về kinh doanh xăng dầu đang vào giai đoạn chốt với một số điểm sửa đột phá

Sắp 'chốt' quy định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu, có điểm đột phá

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, ngày 18/5 Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp để thẩm định lần cuối liên quan đến sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Dù không sửa quá nhiều nhưng có những điểm mang tính đột phá trong lần sửa đổi này.
Bộ Công Thương khẳng định ủng hộ giảm 50% lệ phí trước bạ và giảm Thuế Tiêu thụ đặc biệt năm 2023

Thứ trưởng Công Thương: Nhiều doanh nghiệp đang ở ranh giới của sự sống còn

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực ô tô đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp đang đứng trước ranh giới của sự sống còn. Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền, có thể nhiều doanh nghiệp không giữ vững được sản xuất.
Bộ Công Thương sẽ có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tham gia chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Như Ý

Sản xuất công nghiệp suy giảm: Dồn sức tìm giải pháp gỡ khó

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trước những phản ánh từ các doanh nghiệp và việc chủ động nắm bắt thông tin từ các thị trường, Bộ Công Thương xác định trong năm 2023 cũng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, gồm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất đồng thời thúc đẩy, kết nối doanh nghiệp vào các chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp FDI.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội nghị

Đẩy mạnh công tác chống hàng giả để nâng tầm hàng Việt

TPO - Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Bình Dương về công tác triển khai cuộc vận động ngày 15/12, tại Bình Dương.
Xếp hàng mua xăng là nỗi ám ảnh của người dân tại Hà Nội và các địa phương trong suốt cả tuần vừa qua khi nhiều cửa hàng xăng đồng loạt đóng cửa, tạm dừng bán vì thiếu nguồn cung

Nóng: Bị 'truy' đứt nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương nói sẽ trả lời trên... website

TPO - Đứt gãy nguồn cung, doanh nghiệp đóng cửa, bất cập trong điều hành xăng dầu, trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Tài chính trong việc để xảy ra rối loạn nguồn cung ra sao… là những vấn đề nóng được phóng viên đặt ra với lãnh đạo Bộ Công Thương tại cuộc họp báo chiều 12/10. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương chỉ trả lời vắn tắt: Sẽ trả lời chi tiết các câu hỏi sau.
Nhiều DN Việt Nam trước nay làm ăn với Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nên lần đầu tiên tiếp cận đến những quy định mới, khắt khe rất dễ bị mắc lỗi

Nông sản ùn ứ kéo dài tại cửa khẩu, Bộ Công Thương nói gì?

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, chỉ khi nào doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn tham gia đưa thành các chuỗi, lo đầu ra thì sản phẩm nông sản mới đáp ứng tiêu chuẩn để xuất khẩu chính ngạch bền vững. Còn nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì sẽ lại diễn ra như chúng ta đã và đang chứng kiến.
Đại diện nhiều siêu thị cho hay, đã tiếp nhận được thông tin từ nhiều doanh nghiệp về việc không cần giải cứu thanh long, dưa hấu nữa

Siêu thị nhắc địa phương nắm chắc tình hình xuất khẩu

TPO - Tại cuộc họp của Bộ Công Thương với các địa phương và doanh nghiệp, hiệp hội nông sản, các hệ thống siêu thị ngày 11/2, trong khi các địa phương vẫn kêu đang gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, đại diện nhiều hệ thống siêu thị khẳng định địa phương cần xem lại số liệu thống kê vì diễn biến thực tế trái ngược hoàn toàn với những con số các địa phương cung cấp.