Do “sơ suất”, một bang nước Đức “quên” không báo với hơn 900 người rằng họ nhiễm COVID-19

HHT - Nước Đức đúng là đang đau đầu khi có hơn 900 người từ nước ngoài về và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nhưng lại không được thông báo về kết quả này. Cho nên chẳng ai cách ly mà vẫn cứ đi khắp mọi nơi.

Trong thông báo mới của bang Bavaria (tức là Bayern, Đức), thì có 949 người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 44.000 người trở về từ nước ngoài. Xét nghiệm này đã được thực hiện từ 2 tuần trước ở các trung tâm đặc biệt. Nhưng sau đó, do một số vấn đề với việc nhập liệu nên những người này không được báo kết quả suốt nhiều ngày liền.

Do “sơ suất”, một bang nước Đức “quên” không báo với hơn 900 người rằng họ nhiễm COVID-19 ảnh 1

Mọi người xếp hàng ở sân bay để chờ được xét nghiệm (Frankfurt, Đức). Ảnh minh họa: Michael Probst/ AP.

Đến hôm qua (16/8), bang Bayern cho biết đã tìm được “hầu hết” những người nhiễm COVID-19 đó. “Hầu hết” ở đây tức là 903 trong số 949 người. Với 46 người còn lại thì họ vẫn không thể tìm được dữ liệu cá nhân nên không thông báo hay yêu cầu cách ly được. Điều này đồng nghĩa với việc 46 ca nhiễm COVID-19 đang đi những đâu, tiếp xúc với những ai thì không ai biết.

Markus Soeder, Thủ hiến bang Bayern, đã xin lỗi về vấn đề này vào thứ Năm tuần trước (13/8), và hứa sẽ sửa sai bằng cách tăng thêm số lượng nhân viên. Nhưng dù thế nào thì người dân Đức vẫn không khỏi lo sợ khi mà sự việc này xảy ra trong lúc số ca nhiễm mới lại đang tăng cao ở một số nước châu Âu.

Do “sơ suất”, một bang nước Đức “quên” không báo với hơn 900 người rằng họ nhiễm COVID-19 ảnh 2

Một nhân viên y tế đang đổ thêm dung dịch sát khuẩn tay vào bình (Hamm, Đức). Ảnh: Leon Kuegeler/ Reuters.

Đức đã rất nỗ lực và giữ được số ca nhiễm COVID-19 cũng như số ca tử vong tương đối thấp so với các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, vẫn có những mối lo ngại rằng có thể xảy ra làn sóng thứ hai của đại dịch.

Vào thứ Bảy vừa rồi (15/8), Đức ghi nhận mức tăng cao nhất về số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, kể từ hồi tháng 4. Họ đã có thêm 1.415 ca nhiễm mới, sau đó, hôm Chủ Nhật (16/8) thì tăng thêm 625 ca.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Do “sơ suất”, một bang nước Đức “quên” không báo với hơn 900 người rằng họ nhiễm COVID-19 ảnh 3 
Theo (Theo NBC)
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.