Đỗ Hùng Dũng được ban tổ chức AFF Cup 2022 vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được ban tổ chức AFF Cup 2022 vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào.
Đỗ Hùng Dũng được ban tổ chức AFF Cup 2022 vinh danh ảnh 1

Hùng Dũng vẫn là ngôi sao không thể thay thế của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF Cup

Tối 21/12, tuyển Việt Nam đã ra quân thành công tại AFF Cup 2022 khi đè bẹp tuyển Lào với tỷ số 6-0 ngay trên sân khách. Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình được xem là mạnh nhất của tuyển Việt Nam hiện tại, với bộ ba Quả bóng vàng Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức hỗ trợ cho 2 tiền đạo Văn Đức và Tiến Linh.

Ngay ở phút 15, Tiến Linh đã mở tỷ số sau pha kiến tạo đẹp mắt của Hùng Dũng. Phút 44, đến lượt Tiến Linh tạo cơ hội cho Hùng Dũng lập công. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Hà Nội FC trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, tuyển Việt Nam ghi thêm 4 bàn thắng nữa nhờ công Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, và hai cầu thủ dự bị Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh. Xét về thông số thông thường, Văn Hậu là người nổi bật nhất trận với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo. Hậu vệ gốc Thái Bình cũng lần đầu tiên ghi bàn cho ĐTQG Việt Nam. Không những vậy, anh còn lập công bằng cú trivela cực kỳ đẹp mắt.

Tuy nhiên, ban tổ chức AFF Cup 2022 quyết định Đỗ Hùng Dũng là người xuất sắc nhất trận đấu. AFF Cup 2022 không thông báo chi tiết lý do hay các thông số để bầu chọn Hùng Dũng, nhưng người hâm mộ có thể cảm nhận được rõ ràng vai trò của tiền vệ này.

Đỗ Hùng Dũng được ban tổ chức AFF Cup 2022 vinh danh ảnh 2

AFF Cup 2022 vinh danh Hùng Dũng sau trận đấu với tuyển Lào

Trong bối cảnh Quang Hải phải rời sân sớm vì chấn thương, Hùng Dũng lên công về thủ nhịp nhàng ở giữa sân. Tiền vệ này góp công lớn giúp tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 70% và làm chủ trận đấu đến phút chót, trong khi Văn Hậu được HLV Park Hang-seo rút ra sân nghỉ từ phút 65.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón tuyển Malaysia vào lúc 19h30 ngày 27/12. Đây được xem là trận “chung kết” của bảng B.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.