Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020”

SVVN - Sinh ra và lớn lên tại Yên Bái, chàng trai sinh năm 2001 Đỗ Hải Đăng coi âm nhạc là hơi thở của cuộc đời mình.

Hành trình nuôi dưỡng đam mê

Ngay từ bé, niềm đam mê âm nhạc trong Hải Đăng đã có và nó cùng anh lớn dần lên theo năm tháng. Khi mới chỉ là cậu học sinh cấp một, cấp hai, Hải Đăng đã tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ, cuộc thi của trường, của tỉnh và đều đạt những thành tích cao.
Cover thành công ca khúc 'Ngắm hoa lệ rơi', Hải Đăng gây sốt cộng đồng mạng trong một thời gian dài.

Lên tới cấp ba, sau khi kết thúc năm học lớp 11, ở tuổi 17, Hải Đăng mạnh dạn đưa ra quyết định cho cuộc đời của chính mình, tìm một hướng đi mới để phát triển bản thân và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Hải Đăng xuất sắc thi đỗ vào khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 1

Như một cánh cửa mới mở ra với cuộc đời của cậu thanh niên miền núi, môi trường học tập mới, thầy cô, bạn bè, tất cả đều xa lạ khiến cho chàng trai Yên Bái không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chính vì niềm đam mê với âm nhạc luôn sục sôi trong lòng, Hải Đăng coi những khó khăn ban đầu ấy như động lực để ngày một cố gắng.

Là một người có tính cách thân thiện, năng động và không ngại khó, Hải Đăng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống Thủ đô tấp nập. Anh hăng hái tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc, nhận đi diễn ở nhiều phòng trà, quán cafe để trau dồi kỹ năng, bản lĩnh sân khấu và kiếm thêm thu nhập. Cũng nhờ đó, chàng sinh viên sinh năm 2001 đã làm quen được rất nhiều bạn mới, cùng học tập và giúp đỡ nhau trong công việc.

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 2
Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 3 Hải Đăng say mê mỗi khi có cơ hội cầm mic hát.

Khi còn là sinh viên năm nhất, 17 tuổi nhưng Hải Đăng đã chủ động kinh tế, không phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Anh chàng chia sẻ, vì bố mẹ khá vất vả, em trai còn bé nên anh luôn cố gắng để sau này có thể lo được cho em trai ăn học, đỡ đần bố mẹ. Chính tình yêu thương với gia đình cũng là động lực để Hải Đăng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Đến giờ, Hải Đăng đã có cho mình nguồn thu nhập khá đều đặn từ việc đi hát.

Một lý do khác khiến cho Hải Đăng quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật là vì gia đình anh cũng có truyền thống yêu âm nhạc. Ông nội của Hải Đăng rất thích hát nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên cả cuộc đời ông không thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cầm mic đứng trên sân khấu. Hiểu được điều này, Hải Đăng quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của ông nội và được đại gia đình ủng hộ hết sức.

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 4

Giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Now You See Me 2020”

Khi được hỏi về cơ duyên đưa anh đến với cuộc thi “Now You See Me 2020”, Hải Đăng chia sẻ:

“Trong một buổi đi uống cafe với những người bạn của mình, mọi người có trao đổi về các cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên và sắp tới có “Now You See Me 2020” (cuộc thi tài năng dành cho các bạn sinh viên được tổ chứ bởi CLB Âm nhạc MEC của trường ĐH Kinh tế Quốc dân), thật tình cờ đó cũng là khoảng thời gian mình muốn thử sức tham gia vào một cuộc thi để biết được bản thân đang ở vị trí nào và trong ba năm qua mình đã lớn lên được bao nhiêu.

Đây cũng là cuộc thi có quy mô lớn đầu tiên mình tham gia kể từ ngày chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.”

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 5 Hải Đăng khiến hội trường như muốn bùng cháy với ca khúc Con cò.
Trong vòng hơn 1 tháng từ ngày nộp đơn đăng ký tham gia cuộc thi, để được vào tới vòng chung kết, Hải Đăng đã phải trải qua 3 vòng thi loại với những đối thủ nặng kí.

“Mình không đặt nặng vấn đề giải thưởng, mình coi đây là một cuộc thi giao lưu để mình va chạm và trưởng thành hơn, nhưng mình cũng đã nỗ lực hết sức để trước tiên là chiến thắng chính bản thân mình. Có những ngày mình luyện thanh, tập hát đến tận đêm khuya khiến hàng xóm cũng phải phàn nàn (cười).” Hải Đăng bày tỏ.

Vào đêm chung kết, chàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lựa chọn cho mình ca khúc Con cò và đã chinh phục hoàn toàn khán giả cũng như ban giám khảo của cuộc thi. Hải Đăng nhận được cơn mưa lời khen bởi giọng hát cao vút đầy nội lực của anh đã khiến cho cả hội trường ngày hôm ấy đứng ngồi không yên.

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 6 Quán quân “Now You See Me 2020” là giải thưởng lớn nhất mà Hải Đăng có được tính tới thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở thành quán quân của cuộc thi, Hải Đăng bày tỏ: “Mình rất vui và tự hào, giải thưởng này mình muốn gửi tới ông nội, tới bố mẹ để khẳng định ‘Con đã làm được, con đã chiến thắng với đam mê của mình’.

Nhưng đối với mình, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường nghệ thuật rất dài phía trước. Hiện tại, không chỉ mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp mà mình còn có khát khao và luôn cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một nhạc sĩ trong tương lai.”

Đỗ Hải Đăng – Quán quân cuộc thi “Now You See Me 2020” ảnh 7  Vẻ ngoài điển trai, nước da trắng trẻo và khuôn mặt ngây ngô khiến Hải Đăng nhiều lần bị lầm tưởng là học sinh.

Không có con đường nào là trải toàn hoa hồng, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài điển trai của Hải Đăng hiện giờ chắc ít ai biết rằng anh đã phải trải qua một quá trình giảm cân nghiêm ngặt. Trong vòng 4 tháng, Hải Đăng đã giảm thành công hơn 20kg, lột xác hoàn toàn so với thời điểm còn là học sinh cấp ba.

Không những thế, sở hữu gương mặt quá trẻ nên rất nhiều lần đi xin việc chàng trai 19 tuổi bị từ chối vì lý do trông như học sinh.

Hiện tại, Hải Đăng đang luyện tập mỗi ngày cả về giọng hát lẫn hình thể để tự tin tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc có quy mô lớn, rút ngắn con đường đến với ước mơ trở thành ca sĩ của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.