Dỡ bỏ tượng hổ cười "xấu lạ" dựng ngoài căn cứ quân sự

Tượng hổ cười xấu lạ đứng ngạo nghễ bên ngoài căn cứ quân sự ở Cisewu, tỉnh Tây Java, Indonesia suốt 6 năm qua
Tượng hổ cười xấu lạ đứng ngạo nghễ bên ngoài căn cứ quân sự ở Cisewu, tỉnh Tây Java, Indonesia suốt 6 năm qua
TPO - Quân đội Indonesia đã buộc phải cho dỡ bỏ tượng hổ đặt suốt 6 năm bên ngoài căn cứ quân sự ở Cisewu, tỉnh Tây Java sau khi cộng đồng mạng lên tiếng chê tượng quá xấu xí, SCMP đưa tin hôm 16/3.

Hổ là linh vật của quân đội Indonesia, nhưng tượng hổ đặt ở bên ngoài căn cứ quân sự ở Cisewu lại bị cộng đồng mạng chê tơi tả vì có nụ cười xấu lạ.  

Cộng đồng mạng cho rằng tượng giống như một nhân vật hoạt hình hơn là một biểu tượng quân sự hùng mạnh.

Trước sức ép của cộng đồng mạng, hôm 13/3, các binh sỹ đã dỡ bỏ tượng linh vật vốn đứng ngạo nghễ trước cổng căn cứ suốt 6 năm qua.

Dỡ bỏ tượng hổ cười "xấu lạ" dựng ngoài căn cứ quân sự ảnh 1

Binh sỹ dỡ bỏ tượng hổ cười nham nhở

Người phát ngôn của đơn vị quân đội địa phương, ông Mokhamad Desi Arianto cho biết: “Hổ phải trông oanh phong, mạnh mẽ vì nó là biểu tượng cho dũng cảm và kiên cường. Mọi người chỉ trích tượng hổ trông buồn cười nên chúng tôi phải dỡ bỏ nó”.

Ông cho biết thêm, một tượng hổ mới sẽ được dựng lên thay thế tượng cũ.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.