Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mang đến bộ sưu tập đầy tính duy mỹ, nhà thiết kế trẻ Phan Huy bất ngờ ‘gây bão’ cộng đồng mạng.

Với đồ án tốt nghiệp mang tên La moyenne region, Phan Nguyễn Nguyên Huy đã trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Kiến trúc TP. HCM, với mức điểm gần như tuyệt đối là 9,3/10.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 1

Ý tưởng để làm nên bộ sưu tập đầy sáng tạo này, Phan Huy đã cho biết: “Năm 10 tuổi, tôi choáng ngợp trước cánh đồng của ngoại chìm trong buổi chiều vàng ngả bóng chạng vạng. Hình ảnh đó ám ảnh, tạo nên góc nhìn duy mỹ tôi muốn hướng đến một vẻ đẹp của sự tĩnh lặng nhưng đầy choáng ngợp”.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 2

Tái hiện lại vẻ đẹp ký ức ấy cho bộ sưu tập, La moyenne région dựa trên ý tưởng bức sơn mài của hai hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung và Hoàng Tích Chù diễn tả một Việt Nam mà Huy muốn truyền tải, góc nhìn về những cánh đồng không còn đơn thuần vẻ đơn sơ, mộc mạc mà là một Việt Nam vô cùng lộng lẫy, xa hoa, hào nhoáng và choáng ngợp...

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 3

Các thiết kế của chàng trai gen Z này khai thác từ những điều chi tiết nhất, từ bầu trời quang mây đến buổi hoàng hôn chạng vạng, bộ sưu tập sử dụng những kỹ thuật tinh xảo và kỹ công như đính kết 3D để tạo nên độ gồ ghề của những khối núi đá; bề mặt chất liệu vải trải qua nạm, dập, ép như mảnh vàng sần sùi của hiệu ứng sơn mài.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 4

Từng chiếc lông vũ được dát vàng, các cành lúa non, hoa màu, dây leo được làm tay tỉ mỉ từng cánh hay bức tranh giang sơn được đắp từ hơn 14 loại vải và 20 kiểu đường đính... Tất cả sự kỳ công đó để khắc họa nên một vẻ đẹp Việt Nam thanh bình, thịnh vượng.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 5

Với đồ án tốt nghiệp được chuẩn bị tỉ mỉ và kỳ công, Phan Huy được thầy cô chấm thi đánh giá cao và thực sự ‘gây sốt’ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến nhận định, bộ sưu tập của anh chàng đầy ấn tượng, thể hiện một tinh thần sáng trọng từ những chất liệu gần gũi, mộc mạc.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 6

Vừa tốt nghiệp, Phan Huy đã tạo được sức hút cho những sáng tạo của mình. Tuy vậy, anh chàng không hề ngồi yên chờ cơ hội đến. Huy đã nỗ lực tự tìm tòi, làm việc với các đàn anh thiết kế đình đám trong nước như Nguyễn Công Trí và Lê Thanh Hòa. Chủ động mở rộng kiến thức ngoài giảng đường là điều mà Phan Huy nhận ra để áp dụng những điều học được vào thực tiễn.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 7

Như Phan Huy có chia sẻ trên trang cá nhân: “Trước giờ, trong quá trình học tập ở trường và làm việc, Huy chủ yếu nghiên cứu các kỹ thuật, nâng cao kỹ năng bản thân còn thiếu cũng như thử nghiệm những điều mình tò mò trong thời trang. Và năm nay cũng là năm cuối cùng của một sinh viên Thời trang và chuẩn bị cho những bước tiến sắp tới, Huy sẽ dành thời gian định hình và thể hiện rõ phong cách mà bản thân muốn theo đuổi”.

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 8

Qua bộ sưu tập lần này, Phan Huy đã mang đến cái nhìn toàn diện về phong cách thiết kế thời trang mà nam sinh đang theo đuổi. Dù là một cái tên mới trong làng thời trang Việt, anh chàng đã có nhiều cơ hội làm việc với các ‘sao’ Việt như Hòa Minzy, Bùi Lan Hương…

Đồ án tốt nghiệp ‘gây sốt’ netizen của tân thủ khoa gen Z trường ĐH Kiến trúc TP. HCM ảnh 9

Trong tương lai, hy vọng tân thủ khoa của trường ĐH Kiến trúc TP. HCM sẽ ghi dấu tên tuổi trong lĩnh vực thời trang Việt.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.