Djokovic hết thời?

Djokovic hết thời?
TPO - Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Novak Djokovic vẫn chật vật trên đường đi tìm lại ánh hào quang của chính mình. 

Sau khi đánh bại tay vợt mạnh Kei Nishikori ở vòng 1 Madrid Open 2018, Novak Djokovic tuyên bố anh đã lấy lại sự tự tin để tiếp tục tiến sâu vào vòng trong. Thế nhưng, trái ngược với những khẳng định của mình, chủ nhân của 12 danh hiệu Grand Slam bất ngờ dừng bước sớm tại vòng 2, sau thất bại trước tay vợt người Anh Kyle Edmund, đối thủ thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn Kei Nishikori ở trận mở màn. Hạt giống số 10 buộc phải gác vợt trước tay vợt hạng 22 thế giới với tỷ 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) sau 1 giờ 43 phút thi đấu, qua đó kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi tại Madrid. 

Một lần nữa, tay vợt người Sebria khiến những người hâm mộ luôn dõi theo từng bước chân của anh thất vọng. Tái xuất sau khoảng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Djokovic vẫn cho thấy anh vẫn chưa tìm được sự ổn định, nếu nói không quá là trượt dài trong thất bại. Anh liên tiếp nhận thất bại ở những giải đấu lớn như Monte Carlo hay Barcelona Open và không vào tứ kết trong cả năm giải đấu đã tham dự trong năm nay. 

Bây giờ, Djokovic thua trận là chuyện rất bình thường, kể cả trong các cuộc đối đầu với những tay vợt có thứ hạng thấp hơn nhiều. Sẽ là sự bất ngờ nho nhỏ đối với giới truyền thông nếu tay vợt người Sebria giành chiến thắng. Chính điều này đã khiến rất nhiều người hâm mộ và cả giới chuyên môn đặt ra câu hỏi: Liệu Djokovic có phải đã hết thời? Những màn trình diễn của cựu số 1 thế giới trong tương lai sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho nghi vấn này.

Trong khi Djokovic chật vật trong việc tìm lại chính mình, thì Rafael Nadal lại nhanh chóng lấy lại phong độ cao, dù cả hai trở lại cùng thời điểm sau chấn thương. Sau 2 chức vô địch liên tiếp tại Monte Carlo và Barcelona Open, “Vua đất nện” tiếp tục mở màn ấn tượng tại Madrid Open bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 (6-3, 6-1) trước đại diện nước Pháp, Gael Monfils. Đây là set thắng thứ 48 liên tiếp trên mặt sân đất nện của tay vợt người Tây Ban Nha. Hiện anh chỉ còn cách kỷ lục thắng 49 set liên tiếp trên cùng một mặt sân, được thiết lập bởi John McEnroe (Mỹ) năm 1984, đúng một set thắng.

Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt mạnh như Simona Halep (Rumani), Karolina Pliskova (CH Czech), Caroline Garcia (Pháp), Petra Kvitova (CH Czech), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) hay Maria Sharapova (Nga) đều có được chiến thắng để có mặt ở vòng tứ kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.