Dita Von Teese trong trang phục 'nóng'

Dita Von Teese trong trang phục 'nóng'
TPO - Dita Von Teese, vũ công múa bụng, một ngôi sao có vẻ mặt lạ lùng, vợ cũ của Marilyn Manson, 35 tuổi, vừa ký một hợp đồng trở  thành người mẫu cho hãng đồ lót Wonderbra.
Dita Von Teese trong trang phục 'nóng' ảnh 1
Dita Von Teese ký hợp đồng với Wonderbra.

Von Teese, một người Mỹ, vốn là gương mặt quen thuộc cùng với Eva Herzigova và Adriana Karembeu, là biểu tượng thời trang nội y của thế giới. Hợp đồng với Wonderbra mới được ký ngày 21/1/2008.

Cô còn vốn được coi là "Vũ nữ thoát y" (Queen of Burlesque), ngòai ký hợp đồng, cô còn cho ra riêng một bộ sưu tập đồ lót.

Dita Von Teese trong trang phục 'nóng' ảnh 2

"Tôi hy vọng qua những bộ đồ lót mới này tôi có thể chia sẻ niềm đam mê, tình cảm và những nội y hữu dụng cho mọi người, đồng thời tăng thêm niềm hưng phấn mỗi ngày cho họ" - Von Teese nói về chúng như vậy.

 Dita Von Teese trong trang phục 'nóng' ảnh 3

Các show diễn của Dita Von Teese thường "mát mẻ, khêu gợi" và mỗi buổi trình diễn cát-sê cũng "cao ngất trời" - trị giá đâu chừng viên kim cương 5 triệu USD.

Show diễn mới nhất của Von Teese có tên "Lipteese", ra sách "Burlesque/Fetish and The Art of the Teese" (Nghệ thuật múa thoát y của Teese), chưa kể vụ cưới đi cưới lại anh chồng cũ Marilyn Manson.

Dita Von Teese trong trang phục 'nóng' ảnh 4

Bộ sưu tập mới của cô sẽ được chụp hình tại Paris trong vài tuần tới.

Những trang phục nội y "nóng bỏng" này do Von Teese sẽ quay ngược lại thời gian của những năm 40, với phong cách và màu sắc của thời kỳ đó.

Dĩ nhiên, chúng sẽ được bán tại các cửa hàng ở Anh vào tháng 9 tới.

Dita Von Teese trong trang phục 'nóng' ảnh 5

Minh Trang
Theo Telegraph/Styledash

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.