Dịp nghỉ lễ 30/4, thêm 17 đoàn tàu khởi hành từ ga Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo ghi nhận của Tiền Phong, các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 29 và 30/4 đã được ngành đường sắt bán hết vé, chỉ còn rải rác một vài vé trên chuyến tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ sáng ngày 29/4.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, cao điểm nhất trong đợt phục vụ kỳ nghỉ lễ năm nay là vào ngày 29/4. Người dân đi từ TPHCM đến Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng… tăng đột biến và hầu hết là các đoàn khách đi du lịch.

Dịp nghỉ lễ 30/4, thêm 17 đoàn tàu khởi hành từ ga Sài Gòn ảnh 1

Bến xe Miền Đông dự báo không đông khách dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây

Trước nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng (và ngược lại).

Dù vậy, “hiện nay, về cơ bản, vé đi tàu trong dịp nghỉ lễ đã bán hết, chỉ còn một ít vé lẻ phục vụ hành khách. Các chuyến tàu cũng chạy liên tục, nối đuôi nhau để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách” - đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho hay.

Được biết ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5%-10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên…

Khuyến khích không tăng giá xe đò

Đại diện Bến xe miền Đông (BXMĐ) cho biết, thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách dịp lễ năm nay dự kiến từ chiều tối 29/4. So với cùng kỳ năm 2021, sản lượng hành khách có xu hướng giảm.

Theo dự báo, BXMĐ sẽ đón khoảng 59.600 lượt khách với khoảng 3.400 chuyến xe xuất bến trong dịp lễ năm nay, trong đó, ngày cao điểm nhất là 29/4 với khoảng 25.100 lượt khách và 1.100 chuyến xe xuất bến. Sản lượng hành khách trong ngày cao điểm nhất dự báo chỉ đạt khoảng 70% và số chuyến xe xuất bến chỉ bằng 72% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Bến xe miền Tây (BXMT), đại diện bến xe dự báo, lượng khách từ TPHCM đi các tỉnh Miền Tây trong dịp lễ năm nay, cao điểm nhất sẽ rơi vào ngày 29/4. Trong ngày cao điểm, bến xe có thể đón từ 35.000 đến 40.000 khách, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước tình hình đi lại của người dân có dấu hiệu sụt giảm, đại diện hai bến xe BXMĐ, BXMT cho biết đã khuyến khích các đơn vị vận tải, hãng xe không điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ 30/4, 1/5 để kích cầu.

MỚI - NÓNG