Đình Trọng háo hức đối đầu Công Phượng tại Siêu cúp

Đình Trọng mong chờ được đối đầu cùng Công Phượng ở trận Siêu cúp Quốc gia ngày 7/2 tới. Ảnh: Zing
Đình Trọng mong chờ được đối đầu cùng Công Phượng ở trận Siêu cúp Quốc gia ngày 7/2 tới. Ảnh: Zing
TP - Hai người đồng đội ở tuyển Việt Nam có cơ hội đối đầu nhau ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 giữa  CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội. Đây là trận đấu mở đầu mùa giải mới, hứa hẹn sẽ đầy hấp dẫn và giàu kịch tính. 

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất ngày 7/2 tới. CLB Hà Nội và  CLBBĐ TP Hồ Chí Minh từng tạo nên cuộc đua rất hấp dẫn ở mùa giải 2019 với phần thắng cuối cùng thuộc về đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Bước sang mùa giải mới, cả hai đều đặt tham vọng rất cao tại đấu trường V-League.

CLBBĐ TP Hồ Chí Minh gây chú ý khi chiêu mộ một loạt cầu thủ mới, trong đó đáng kể nhất phải nhắc tới hợp đồng với Công Phượng. Với sự đồng ý của bầu Đức, CLBBĐ TP Hồ Chí Minh đã mua lại thời hạn hợp đồng của Công Phượng với Sint Truidense (Bỉ). Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Chung Hae Seong cũng được tăng cường thêm những cái tên như thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Lê Văn Sơn (HAGL) hay Võ Huy Toàn (Đà Nẵng)…

CLB Hà Nội với lực lượng đồng đều và những ngôi sao như Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết được đánh giá vẫn là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V-League 2020. Trước thềm giải đấu, CLB Hà Nội vừa có chuyến tập huấn tại Malaysia, nơi Quang Hải và các đồng đội tham dự giải đấu giao hữu với các đội bóng nước ngoài. Chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 với TP Hồ Chí Minh, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã tập luyện trở lại từ ngày hôm qua, 30/1.

Trả lời báo chí, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết, anh và hàng phòng ngự CLB Hà Nội sẽ phải chú ý tới Công Phượng. Theo Đình Trọng, anh rất háo hức đối đầu với đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

“Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ dễ. Chúng tôi sẽ phải thi đấu tập trung, chắc chắn. Tôi tin Hà Nội sẽ giành kết quả tốt ở trận Siêu cúp”-Đình Trọng cho biết.

Tại VCK U23 châu Á 2020, dù đang chấn thương nhưng Đình Trọng vẫn được HLV Park Hang Seo sử dụng. Theo Đình Trọng, tới thời điểm hiện tại chấn thương của anh đã ổn. Mặc dù vậy, Đình Trọng vẫn chưa chắc chắn khả năng có được ra sân ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia hay không. “Lực lượng của CLB Hà Nội không chênh lệch nhiều về chuyên môn. Mùa giải trước vắng tôi đội vẫn vô địch. Tôi nghĩ dù không có tôi, trận Siêu cúp tới CLB Hà Nội sẽ vẫn thi đấu tốt”-Đình Trọng khẳng định.

Theo thông tin từ BTC Siêu cúp Quốc gia 2019, CLB Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đăng ký lực lượng nội binh mạnh nhất cho trận đấu này.

Đặc biệt với TP Hồ Chí Minh, khát khao của thầy trò HLV Chung Hae Seong là rất lớn sau khi đã để thua Hà Nội ở V-League mùa giải trước. Sức hút của trận Siêu cúp Quốc gia 2019 khiến HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo cũng không thể bỏ lỡ. Ông Park vừa qua đã trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Theo kế hoạch dự kiến, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam sau Tết và kịp có mặt để theo dõi trận đấu của  CLBBĐ TP Hồ Chí Minh với CLB Hà Nội trên sân vận động Thống Nhất. Đây cũng là dịp để ông Park đánh giá phong độ các học trò ở đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng…nhằm chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân khách vào tháng 3 tới, trận đấu có tính chất đặc biệt với cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò ông Park.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF đánh giá, trận Siêu cúp Quốc gia 2019 sẽ rất hấp dẫn. “Với lực lượng của CLB Hà Nội và  TP Hồ Chí Minh hiện nay, trận đấu sẽ có chất lượng rất cao. Chúng tôi chờ đợi trận đấu sẽ hấp dẫn như một tín hiệu tốt cho V-League mùa giải mới”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Đình Trọng háo hức đối đầu Công Phượng tại Siêu cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG