Đình Khương: Vui vì ‘Hương à!' được phát sóng đúng ngày sinh mẹ

Đình Khương: Vui vì ‘Hương à!' được phát sóng đúng ngày sinh mẹ
Chủ nhận ca khúc "Hương à" gây sốt 24h qua của Sing My Song 2018 đã có những chia sẻ thú vị xung quanh câu chuyện tình yêu của ba mẹ mình.

Quả đúng như dự đoán của HLV Lê Minh Sơn: “Hương à sẽ vượt ra khỏi Sing My Song”, chỉ sau một đêm, ca khúc của chàng du học sinh Mỹ - Nguyễn Đình Khương lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đặc biệt, nội dung ca khúc kể về câu chuyện tình yêu có thật của bố mẹ chàng trai khiến khán giả tin rằng Hương à! sẽ nối tiếp Ông bà anh trở thành “hiện tượng” mới của làng nhạc Việt.

Trò chuyện cùng Đình Khương, chàng trai 23 tuổi tiết lộ bản thân chỉ mới tập tành sáng tác khoảng một năm với số lượng ca khúc đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, thành công của Hương à! hứa hẹn những kỳ vọng rất lớn dành cho anh chàng ở những vòng thi sau này.

- Xin chào Đình Khương, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào khi sáng tác của mình vừa trở thành hiện tượng “độc đáo” trên mạng xã hội 24 giờ qua?

- Hiện tại, tôi vẫn còn lâng lâng vì mọi người đón nhận ca khúc rất nồng nhiệt. Bản thân tôi chờ đợi bản phát sóng của mình từ rất lâu rồi. Đến lúc phát sóng, cứ 15 phút tôi lại kiểm tra comment, like… trên facebook và youtube, rất may mà khán giả phản ứng rất tốt.

Rất nhiều những bình luận dành cho Hương à, bản thân tôi hài lòng khi mọi người nhận ra Hương àthuộc thể loại nhạc Pop, Rock mang xu hướng âm nhạc Âu Mỹ. Khi khán giả hiểu được thể loại nhạc mình đang trình bày thì đó là thành công rồi. Bản thân tôi cũng đang muốn phong cách âm nhạc này lan rộng hơn đến khán giả.

- Phần lớn bình luận lại cho rằng ca khúc của bạn “ăn theo” Ông bà anh - một sản phẩm quá nổi bật trước đó. Là tác giả của một sản phẩm “sinh sau, đẻ muộn”, bạn nghĩ sao?

- Bản thân tôi lường trước được điều đó và cũng từng nghĩ sẽ rất tiêu cực nếu như khán giả bình luận ca khúc của mình có nội dung, cảm hứng bắt nguồn từ Ông bà anh. Tuy nhiên, càng đọc bình luận, tôi nhận ra mọi người đang khen cả hai ca khúc chứ không có ác ý gì với mình.

Ở Ông bà anh, ca khúc của Lê Thiện Hiếu nói về hai ông bà và cách nhìnđúng của giới trẻ về tình yêu, còn sáng tác của tôi hoàn toàn nói về tình yêu chứ không phải cuộc sống. Đó là câu chuyện hoàn toàn có thật được kể ra từ cuộc tình của ba mẹ tôi.

Đình Khương: Vui vì ‘Hương à!' được phát sóng đúng ngày sinh mẹ ảnh 1

- Hương à! khiến khán giả “ganh tỵ” vì chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của bố mẹ bạn. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn cảm hứng này?

- Vào ngày 27/7/1997 - lần đầu tiên ba mẹ tôi gặp nhau, qua lời kể của ba, cả hai đã phải lòng nhau ngay lần đầu gặp mặt. Đến nỗi, vì nhớ bà mà ông quyết định đạp xe từ Tân Bình (TP.HCM) lên đến Long An để gặp bà với quãng đường hơn 40km. Cho đến ngày hai người chính thức quen nhau, bố tôi vẫn giữ thói quen đưa đón mẹ như vậy. Cứ thế, 2 năm sau, hai người cưới nhau.

Thích thú với câu chuyện của bố mẹ, cũng là thời điểm nhớ nhà khi còn là du học sinh bên Mỹ, tôi quyết định sáng tác ca khúc vui nhộn, dành riêng cho bố mẹ từ cảm hứng này.

- Bạn làm cách nào để có được chất liệu sáng tác?

- Tôi viết ca khúc này chỉ vì nhớ bố mẹ, hơn nữa cũng muốn nghe một câu chuyện về bố mẹ để biến nó thành một kỷ niệm để đời của ông bà không trộn lẫn được. Thế là tôi quyết định gọi skype cho bố, “mặt đối mặt” phỏng vấn bố để có những chia sẻ thú vị này. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, nhưng thời điểm đó thì mẹ hoàn toàn không biết.

- Vậy, phản ứng của bố mẹ khi nhìn thấy bạn xuất hiện trên sóng truyền hình, thành công với ca khúc dành riêng cho hai người?

- Bố mẹ có trực tiếp theo dõi phần thi của tôi và đều tự hào về con trai của mình. Bố thích lắm, cứ cười hoài khiến bản thân tôi cũng thấy mừng vì khiến bố tự hào như vậy. Sau đó là mẹ, đặc biệt thế nào phần dự thi lại phát sóng đúng ngày sinh nhật mẹ. Đây là món quà thật sự ý nghĩa với mẹ năm nay.

- Từ đâu bạn lại có quyết định mang Hương à! tham gia Sing My Song chứ không phải một chương trình nào khác?

- Khi được xem Sing My Song mùa đầu tiên, tôi đã đặt cược nhất quyết phải thi mùa 2. Đến khi viết được ca khúc Hương à, tôi nghĩ đây là ca khúc thích hợp nhất để đem tham dự chương trìnhNgay thời điểm chương trình casting, tôi quyết định dừng lại các hoạt động bên Mỹ để về nước tham gia.

Bản thân tôi chưa thi chương trình nào lớn như Sing My Song. Tuy nhiên, tôi muốn hát ca khúc của mình, do mình sáng tác và hy vọng mọi người cũng đón nhận tôi trên phương diện như vậy.

Đình Khương: Vui vì ‘Hương à!' được phát sóng đúng ngày sinh mẹ ảnh 2

- Có một thắc mắc, vì sao bạn lại đặt tên ca khúc là Hương à! Phải chăng bạn đã có ý đồ từ trước?

- Trước khi đặt tên cho ca khúc, tôi có quan sát thấy khi một cặp vợ chồng hay tình nhân muốn ngỏ lời yêu thương thường nói rằng Anh yêu em/Em yêu anh/ I love you… nhưng người ta quên mất một cụm từ rất thân mật, dễ thương để ngỏ lời yêu thương là chữ “à”. Khi gọi “Hương à!” hay bất kỳ tên gọi nào khác, đối phương sẽ cảm cảm nhận được sự âu yếm, thương yêu.

Hơn nữa, lúc viết bài này, tôi cũng đã suy nghĩ nếu một ngày ca khúc này lên sóng và tiếp nhận tốt bởi khán giả thì cái tên sẽ là điểm nhấn cho bài hát. Mọi người sẽ dùng để thay thế tên người yêu hay crush của họ tạo nên một hiệu ứng nào đó.

- Không nằm ngoài vòng xoay “đạo nhái”, Hương à! cũng vướng phải nghi án sử dụng vài nốt của ca khúc Hương lúa - Châu Kiệt Luân. Bạn suy nghĩ như thế nào về điều này?

- Hôm qua đến nay, tôi cũng tò mò xem thử những “huấn luyện viên online” sẽ tìm ra bài hát nào giống bài của mình. Vì chính tôi còn không biết, do đó, khi nhận được những phản hồi từ cộng đồng mạng, tôi phải lập tức kiểm chứng. Có thể vì ca khúc mang giai điệu của US-UK nên mọi người nghe vào sẽ ngờ ngợ “quen quen”. Tuy nhiên, để tìm câu nào đó giống nhau thì hoàn toàn không.

- Bạn cảm nhận như thế nào về ý kiến của HLV Lê Minh Sơn khi cho rằng “Hương à vượt khỏi Sing My Song” hay “mang đến hơi thở mới cho nhạc Việt”?

- Lý do tôi đồng ý với nhận xét của HLV Lê Minh Sơn vì bản chất của trước giờ tôi chỉ yêu thích âm nhạc US UK, từ đó bản thân dường như đã nhiễm chất Pop Rock mang hơi hướng ấy. Đó cũng là lý do khiến phần trình diễn Hương à! trên sân khấu có phần không rõ. Thứ nhất, tôi chỉ mới hát tiếng Việt vài năm gần đây. Thứ hai, việc ảnh hưởng khá nhiều bởi các giai điệu US UK khi áp dụng vào tiếng Việt có dấu cũng tạo nên nhiều điều oái ăm nhưng cũng đầy thú vị.

- Cả 4 HLV đều dành nhiều lời “có cánh” cho Hương à! của Đình Khương. Vậy lý do nào, bạn lại quyết định về với đội HLV Đức Trí?

- Từ trước, đa phần tôi chỉ nghe nhạc nước ngoài, nhạc Việt thì chỉ mới nghe gần đây. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với ca khúc Kathy Kathy từ giai điệu cho đến cách đi lời. Đến khi tập sáng tác, tỏng lúc thử nghe và tìm kiếm thông tin về tác giả ca khúc này, tôi mới nhận ra là nhạc sĩ Đức Trí. Từ đó, tôi nuôi hy vọng có thể học hỏi được ở thầy cách xử lý này.

- Bạn nghĩ mình cần phải thay đổi hay phải chuẩn bị gì để bước vào những hành trình sắp tới, với nhiều đối thủ mạnh?

- Ở vòng thi Trại sáng tác sắp tới, luật thi không những xét về chất của bài hát mà chú trọng cả về tinh thần và tâm lý của từng thí sinh. Có rất nhiều anh chị đầy kinh nghiệm về phần sáng tác, trong khi bản thân lại mới tập tành viết nhạc được một năm. Điều tôi làm chỉ có thể là cố hết sức mình thôi!

Cám ơn Đình Khương vì những chia sẻ thú vị này!

Theo Theo Saostar
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.