Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng

Hòa thượng Thích Gia Quang thông báo kết luận về tạm đình chỉ chức vụ trước khi cách chức Đại đức Thích Trúc Thai Minh.
Hòa thượng Thích Gia Quang thông báo kết luận về tạm đình chỉ chức vụ trước khi cách chức Đại đức Thích Trúc Thai Minh.
TPO - Sau cuộc họp kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc thông báo kết luận về trụ trì chùa Ba Vàng, theo đó ngay lập tức đình chỉ mọi chức vụ trước khi cách chức chính thức.
Họp báo Giáo hội phật giáo Chùa ba vàng

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/03/2019 14:54

Sáng nay (26/3), tại hội trường UBND thành phố Uông Bí cũng đã diễn ra buổi họp báo về "thỉnh vong báo oán" ở chùa Ba Vàng với sự tham dự của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí và Công an TP Uông Bí.

Tại họp báo, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết chùa Ba Vàng cố tình che giấu 'thỉnh vong' và đề nghị những người bị hại sớm thông báo về cơ quan chứ năng để lấy căn cứ xử lý."Chúng tôi đề nghị công an thu thập chứng cứ, đối với cơ quan thông tấn báo chí hôm nay, chúng tôi đề nghị thông tin rộng rãi để những ai thuộc đối tượng bị hại thì sớm trình báo với công an", ông Hà nói.

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 1

26/03/2019 14:58

Hàng chục phóng viên từ các cơ quan thông tấn báo chí chờ tại phòng họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đưa thông tin từ Hội đồng Trị sự

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 2  

26/03/2019 15:01

26/03/2019 15:03

Cũng trong buổi họp báo ở Uông Bí sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà cho biết bà Yến là công dân ở thành phố Hạ Long và hiện đã trở về nơi cư trú. Thành phố đã giao phường Quang Trung ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với bà Phạm Thị Yến, mức xử phạt 5 triệu đồng, theo Nghị định 158.

 Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các hành vi của bà Yến như hành vi thông tin, trục lợi, hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đăng ký ở chùa Ba Vàng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm khác. 

"Chúng tôi đề nghị công an thu thập chứng cứ, đối với cơ quan thông tấn báo chí hôm nay, chúng tôi đề nghị thông tin rộng rãi để những ai thuộc đối tượng bị hại thì sớm trình báo với công an", ông Hà nói.

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 4  

26/03/2019 15:03

Về việc xử phạt bà Yến 5 triệu đồng đã thỏa đáng hay chưa, vì sao không có đại diện chùa Ba Vàng đến để làm rõ ràng? Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết sẽ xử lý hành chính trước, và đây là mức xử lý hết khung. Chính quyền đang đi theo hướng, xử lý hành chính trước, còn xử lý hình sự thì chờ điều tra của công an. 

26/03/2019 15:07

Bên cạnh đó, trả lời về các trang web tại họp báo ở Uông Bí, đại diện Sở TTTT Quảng Ninh cho biết 2 trang cá nhân bà Yến và sư trụ trì Thái Minh sử dụng tên miền quốc tế và chưa thông báo với bộ, còn trang chuabavang.com.vn là trang thông tin nội bộ, khi phát hiện có biến tướng thành trang thông tin tổng hợp nên thành phố cũng như Sở TTTT đã yêu cầu dừng hoạt động.

Theo đó, web chùa Ba Vàng là trang điện tử nội bộ nhưng qua kiểm tra thì có dấu hiệu hoạt động như một trang điện tử tổng hợp và nhiều bài trích lại từ các trang điện tử khác. Phát hiện sai phạm, Sở đã yêu cầu tạm dừng, gỡ bỏ thông tin tổng hợp hoặc phải làm thủ tục để đăng ký thành trang thông tin điện tử tổng hợp nếu muốn.

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 5 Bà Lê Ngọc Hân (trái), Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh tại họp báo sáng nay ở Uông Bí

26/03/2019 15:10

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Thích Thanh Quyết trước đó cũng xác nhận Thượng toạ Thích Đạo Hiển (Phó Ban kiêm Chánh Thư ký) nhiều lần gặp gỡ sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh để chia sẻ, khuyên nhủ.

“Mỗi người một quan điểm, không biết chuyển biến tích cực hay không bởi nhiều khi là còn phụ thuộc vào nhận thức”, Thượng toạ nói.

26/03/2019 15:44

Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, hàng chục cơ quan thông tấn báo chí vẫn chờ kết quả Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Được biết, Hội đồng lắng nghe thấu đáo tiếng nói của người trong cuộc, thông tin từ Quảng Ninh trong sự việc cụ thể ở chùa Ba Vàng.

26/03/2019 16:33

26/03/2019 16:34

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân đồng thời đề nghị làm rõ sự việc mê tín, dị đoan xảy ra tại ngôi chùa này.

Cụ thể, ngày 20/3, Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Văn bản 058 về việc làm rõ các thông tin báo chí nêu liên quan đến chùa Ba Vàng.

Theo Văn bản 058, ngày 20/3, trên các báo và phương tiện truyền thông có những bài viết về việc chùa Ba Vàng truyền bá chuyện “vong báo oán” gây xôn xao dư luận, gây ra nhiều ý kiến bàn luận xã hội, làm ảnh hưởng đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Uông Bí, các sở, ban ngành làm rõ sự việc mà báo chí nêu. Theo đó, Văn phòng Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều liên hệ từ các phóng viên báo, đài đề nghị trả lời về việc này. 

26/03/2019 16:35

26/03/2019 16:54

Thông tin từ Hội đồng trị sự, ít phút nữa Hội đồng có thông tin chính thức với báo chí sau cuộc họp kín chiều 26/3.

26/03/2019 17:26

Cuộc họp của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc kéo dài hơn ba giờ đồng hồ chiều 26/3, kết thúc hơn 17h chiều tại chùa Quán sứ, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

26/03/2019 17:37

Bên cạnh vai trò trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ vào Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự quy định phân cấp quản lý, việc xem xét kỷ luật thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN.

26/03/2019 17:45

Ngay sau cuộc họp, Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN phía Bắc thông tin chính thức về hình thức xử lý kỷ luật đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng xung quanh chuyện thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ thu tiền tại chùa Ba Vàng.

26/03/2019 17:49

Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về kết quả cuộc họp, kéo dài từ 14h tới 16h45 phút.

Sau khi họp, Ban Thường trực ghi lại ý kiến. Sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng gây ra xôn xao, bức xúc trong giới Phật giáo, cộng đồng mạng cũng như phật tử do vậy hôm nay Giáo hội PGVN phía Bắc họp hội nghị Hội đồng trị sự, xem xét sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng báo chí nêu.

Trước hết hội nghị nghe báo cáo tổng kết xảy ra tại chùa Ba Vàng. Sau đó, hội nghị nghe báo cáo của GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, sau đó là báo cáo đại diện Văn phong GHPGVN họp với Quảng Ninh, cơ quan chức năng ngày 25/3. Sau đó là phát biểu của các thành viên Thường trực Hội đồng trị sự dự phiên họp. Trong hội nghị, Ban thường trực mời đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 10 Hòa thượng Thích Gia Quang

26/03/2019 18:07

Theo đó, Hòa thượng Thích Gia Quang đọc kết luận của Ban Thượng trực Hội đồng trị sự GHPGVN.

1. Việc chùa Ba Vàng. TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng, hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

2. Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã để cho Phật từ Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về sự việc này. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ

3. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quang Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng.

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng ảnh 11 Hòa thượng Thích Gia Quang thông báo kết luận về tạm đình chỉ chức vụ trước khi cách chức Đại đức Thích Trúc Thái Minh
4. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN tu chỉnh lần thứ 6.

5. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Giao cho Thượng tạo Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm Thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

14h chiều nay 26/3, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp xung quanh câu chuyện trục vong thu lợi ở chùa Ba Vàng.

Trước đó, sáng 26/3, TP. Uông Bí tổ chức hội nghị báo chí cung cấp thông tin về chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, trong đó khẳng định việc xem xét biện pháp xử lý trụ trì chùa Ba Vàng thuộc trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trước đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về trường hợp chùa Ba Vàng thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ. Giáo hội sẽ xem xét kỹ trường hợp trụ trì chùa Ba Vàng theo tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó, không có chuyện nương nhẹ.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự khẳng định sự việc tại Ba Vàng xảy ra từ lâu, Ban báo cáo với bảy cơ quan chức năng của Quảng Ninh. 

Trong công văn số 32 ngày 21/3/2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Đại đức Thích Đạo Hiển tiếp tục phản ánh về sự việc của chùa Ba Vàng. Công văn này phúc đáp công văn số 058 /CV - HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN “về việc làm rõ sự việc báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhắc lại, các hiện tượng trên tại chùa Ba Vàng đã xảy ra từ lâu, ngày 26 tháng 8 năm 2015 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 125/CV - BTS gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Ban Tăng sự Trung ương xin ý kiến chỉ đạo và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí và Phòng Nội vụ thành phố Uông Bí đề nghị phối hợp giải quyết một số vấn đề trong đó có vấn đề báo chí nêu.

“Trong các cuộc họp thường kỳ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có sự tham gia của các cơ quan ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, tập thể Ban Trị sự và nhiều thành viên đã thường xuyên có ý kiến góp ý chân thành về vấn đề này với Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng. Tuy nhiên từ đó đến nay tình hình vẫn không tiến triển, thậm chí còn có nhiều ý kiến quy chụp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh mất đoàn kết nội bộ, ganh tị với chùa Ba Vàng”, Ban Trị sự GHPGVN Quảng Ninh nêu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.