Hồi âm:

Đình chỉ hiệu trưởng ăn chặn tiền

Trường mầm non xã Ngân Thủy - nơi xảy ra sự việc.Ảnh Lao Động.
Trường mầm non xã Ngân Thủy - nơi xảy ra sự việc.Ảnh Lao Động.
TP - UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết: Đã đình chỉ chức danh Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Trường Mầm non Phú Thủy đối với bà Phan Thị Giang, để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm nghiêm trọng của bà Giang, trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng trường mầm non xã Ngân Thủy.

Trong thời gian làm Hiệu trưởng bà Phan Thị Giang đã câu kết với bà Nguyễn Thị Xiêm (kế toán) và bà Lê Thị Mai (thủ quỹ) lập hồ sơ khống, yêu cầu giáo viên và phụ huynh học sinh ký xác nhận để rút tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với giáo viên, học sinh nghèo. Số tiền mà các đối tượng trên biển thủ lên đến 260 triệu đồng.

UBND huyện Lệ Thủy đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Lệ Thủy đề nghị điều tra, vì có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.