Vụ săn bò tót ở Lâm Đồng:

Đình chỉ công tác xã đội trưởng

Đình chỉ công tác xã đội trưởng
TP - Ngày 19/11, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bon Tô Sa Nga – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đa Chais để phục vụ công tác điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Nga phải bàn giao toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, cơ sở vật chất và quyền chỉ huy lực lượng vũ trang cho Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đạ Chais.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bon Tô Sa Nga (SN 1963, trú tại Đưng KSị, Đạ Chais) vì đã vi phạm các qui định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Như Tiền Phong (số 290 ngày 16/10) đã phản ánh: Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã mai phục tại lô B3, khoảnh 1, TK 142, bắt quả tang hai đối tượng (Bon Tô Sa Nga và Kon Sa Ha Đa) len lỏi trong rừng vận chuyển đầu bò tót (động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong Sách đỏ) từ hướng Bác Ái, Ninh Thuận lên Lạc Dương, Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng ở Lâm Đồng đã chuyển giao vụ việc và các đối tượng để Công an huyện Bác Ái tiếp tục điều tra truy tìm thủ phạm của vụ săn bắt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm gây xôn xao dư luận này.

MỚI - NÓNG