Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã liên quan vụ 19.000m² rừng bị triệt hạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi việc khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng ở tiểu khu 613 thuộc địa bàn xã Lộc Phú vẫn tiếp diễn, UBND huyện Bảo Lâm đã tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã để làm rõ trách nhiệm.
Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã liên quan vụ 19.000m² rừng bị triệt hạ ảnh 1

Tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 613

Sáng 29/3, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết UBND huyện Bảo Lâm vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú.

Ông Cường bị đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của người đứng đầu chính quyền địa phương, nơi để xảy ra vụ phá 19.000m2 rừng. Ông Cường phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng trên địa bàn.

Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm; còn Hạt có trách nhiệm xem xét tạm đình chỉ công tác, kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Hồ Văn Khang, kiểm lâm địa bàn phụ trách quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực tiểu khu 613.

UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Công an huyện khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu hoặc tiếp tay trong vụ phá rừng này; đồng thời, xây dựng chuyên án điều tra, triệt phá các băng nhóm phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, nhất là các điểm nóng như Lộc Phú và Lộc Ngãi.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trưa 17/3, lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tang N.D.T (quê Nghệ An) và P.V.T (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển 1 máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp tại cánh rừng đã cưa hạ trước đó.

Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã liên quan vụ 19.000m² rừng bị triệt hạ ảnh 2

Hai đối tượng san ủi đất rừng bị bắt giữ

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá khoảng 19.000m², thuộc rừng lá rộng nguyên sinh; một phần diện tích là rừng lá rộng xen lá kim. Hàng chục gốc thông có đường kính lớn (từ 60–80cm) bị cưa hạ nằm ngổn ngang, gốc còn ứa nhựa; nhiều cây thông cổ thụ khác bị ken gốc, đốt cháy sém; hàng trăm cây gỗ các loại thuộc nhóm B và gỗ tạp bị triệt hạ, chôn lấp phi tang.

Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, số lượng lâm sản thiệt hại có thể lên đến hàng trăm mét khối. Trên diện tích rừng đã bị đốn hạ, các đối tượng dùng xe cơ giới đào múc, san lấp tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Đình chỉ công tác một Chủ tịch xã liên quan vụ 19.000m² rừng bị triệt hạ ảnh 3

Hiện trường vụ phá rừng, san ủi đất lâm nghiệp tại xã Lộc Phú

Diện tích rừng bị triệt hạ thuộc lâm phần đã được giao do doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai dự án Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp chăn nuôi từ nhiều năm trước.

Đến giữa tháng 1/2021, Lâm Đồng đã chấm dứt hoạt động dự án vì doanh nghiệp tư nhân Anh Hải triển khai chậm tiến độ, không đúng nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư; sử dụng đất, rừng không đúng mục đích; để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm… Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa có quyết định thu hồi đất, rừng đối với doanh nghiệp này.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.