Dính bê bối tình dục, một công tố viên Hàn Quốc bị đề nghị bãi nhiệm

Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ họp để quyết định hình thức trừng phạt với công tố viên lạm dụng tình dục.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ họp để quyết định hình thức trừng phạt với công tố viên lạm dụng tình dục.
TPO - Ngày 7/3, Văn phòng công tố tối cao Hàn Quốc tại Seoul đã đề nghị Bộ Tư pháp nước này bãi nhiệm đối với công tố viên cao cấp, người vừa bị bắt và bị buộc tội lạm dụng tình dục.

Công tố viên này được xác định họ Kim, 48 tuổi, đã bị bắt giữ tháng trước vì bị cáo buộc có các hành vi cưỡng bức đối với một nữ công tố viên dưới quyền trong một bữa tối tại văn phòng hồi tháng 1 vừa qua.

Công tố viên này sau đó cũng đã bị phát hiện có hành vi lạm dụng tình dục với một nữ đồng nghiệp khác. Vị này đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình trước tòa.

Ngày 7/3, các quan chức tại Văn phòng Công tố viên tối cao đã yêu cầu Bộ Tư pháp sa thải ông Kim theo đề nghị từ Ủy ban kiểm toán.

Hành động bãi nhiệm là biện pháp xử lý nặng nhất đối với các quan chức công quyền. Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự định sẽ tổ chức một cuộc họp kỷ luật để xác định các biện pháp trừng phạt đối với ông Kim.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG