TPO - Một bệnh nhi 13 tuổi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên điều trị nhưng đã tử vong sau đó.
TPO - Sau 4 ngày điều trị sốt xuất huyết Dengue tại bệnh viện, bệnh nhân N. đã tử vong. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023.
TP - Ngày 5/3, thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron, chiếm phần lớn tổng số các mẫu phát hiện trong nước.
TPO - Theo Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian.
TP - Bộ Y tế nhận định gần đây có xu hướng gia tăng ca mắc COVID-19 ở trẻ em. Phần lớn trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc nhẹ, tuy nhiên trẻ dưới 12 tháng tuổi có nguy cơ cao, diễn tiến nặng.
TPO - Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng, trong đó có Bình Dương. Đáng lo ngại là nhiều người nghĩ sai lệch tác hại của COVID-19 hiện nay nên chủ quan, không khai báo, tự điều trị tại nhà.
TP - Nhiều người bất đắc dĩ tự chữa COVID-19 bằng cách dự trữ thuốc, kit test xét nghiệm, thực phẩm chức năng mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý dùng thuốc có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc với sức khỏe F0.
TPO - Ngày 14/2, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khởi động mô hình ATM Oxy với 800 bình (loại 8 lit) và nhiều thiết bị hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà.
TP - Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội những ngày sau Tết đều ở mức cao nhất cả nước, nhiều người đã chủ động trang bị máy đo nồng độ ôxy trong máu SpO2.
TPO - Dịch COVID-19 tại Nam Định chưa có dấu hiệu suy giảm. Cùng với việc triển khai điều trị F0 nhẹ tại nhà, tỉnh Nam Định vừa phải lập thêm cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 để đáp ứng điều trị cho số ca mắc mới đang tăng cao.
TPO - Nhằm đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà, Thành Đoàn Quy Nhơn phối hợp cùng với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Hệ thống nhà thuốc Mát Tay đã hỗ trợ 6.000 túi thuốc an sinh cho các F0 điều trị tại nhà.
TP - Cư dân kêu cứu vì gia đình 4 F0 năm ngày “bị bỏ rơi” và “Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà”, chỉ sau 5 ngày thành lập đã thu hút hơn 23.000 người tham gia; Hà Nội có ca mắc mới cao nhất cả nước...
Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh. Đến nay, sau gần 1 tuần mắc COVID-19 , các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà.
TPO - Mặc dù ca mắc COVID-19 ở Bình Dương những ngày gần đây có xu hướng giảm nhưng số bệnh nhân thu dung điều trị mỗi ngày rất lớn. Hiện, Bình Dương có khoảng 45.000 F0 điều trị tại nhà. Lo sợ lây nhiễm, tiểu thương ở các chợ làm vách ngăn giữ khoảng cách an toàn.
TPO - Ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết, với khoảng trên 2.000 bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường và bệnh nhân COVID-19. Hiện Bình Dương đang điều trị tại cơ sở y tế cho hơn 2.300 F0 và khoảng 46.000 F0 tại nhà nên quá tải. Với số lượng hiện tại, Bình Dương đang có tỷ lệ hơn 7 bác sĩ/vạn dân.
TPO - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết trong ngày địa phương có 5.798 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Hiện Bình Dương có 45.000 F0 đang điều trị tại nhà.
TPO - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị các phương án, kịch bản từ rất sớm cho việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Tuy nhiên, việc triển khai phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh.
TPO - Ca mắc COVID-19 ở Bình Dương có xu hướng tăng trở lại từ 600 đến hơn 700 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết F0 được điều trị tại nhà dưới sự theo dõi của lực lượng y tế lưu động. Đến nay, địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào tự cách ly, điều trị tại nhà dẫn đến tử vong.
TPO - Thống kê cho thấy từ 14/10 đến nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1.016 ca mắc COVID-19. Khi dịch bệnh lan rộng, Phú Thọ đã kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến cấp tỉnh, 5 bệnh viện dã chiến cấp huyện, đồng thời thành lập một loạt các trạm y tế lưu động, cho phép một loạt F0 điều trị tại nhà.
TPO - Không kể ngày nắng đêm mưa, cứ sau một cuộc gọi vào đường dây nóng, đội ngũ y tế của trạm y tế lưu động (TYTLĐ) lại tức tốc lên đường ứng cứu người bệnh. Trên xe được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, bình ô xy, máy đo SpO2, túi thuốc các loại.
TPO - Sau nhiều tháng dịch bùng phát, người dân không còn tâm lý hoảng loạn hoặc “sốc” khi mắc COVID-19, thay vào đó là sự bình tĩnh ứng phó và chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Ngành y tế đang chủ động hơn trong các giải pháp điều trị F0 tại nhà mang lại hiệu quả khả quan giúp giảm số ca bệnh diễn tiến nặng, tử vong.
TPO - Bộ Y tế quy định rõ người nhiễm COVID-19 nào được cách ly, theo dõi tại nhà. Cụ thể, những người nhiễm COVID-19 đủ 2 nhóm điều kiện sau đây sẽ được cơ quan có trách nhiệm ra quyết định cách ly, theo dõi tại nhà.
TPO - Sở Y tế TPHCM vừa cập nhật mới về toa thuốc dành cho gần 50 nghìn F0 cách ly tại nhà, theo đó, ngoài 4 loại thuốc hạ sốt, vitamin, kháng đông, kháng viêm thì bổ sung thêm thuốc kháng virus dạng uống là Molnupiravir. Đây là loại thuốc đã được tiếp nhận, thí điểm trên diện hẹp tại TPHCM thời gian qua, cho hiệu quả rất khả thi sau 5 ngày điều trị.
TPO - Cơ sở nào để thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị cho F0 tại nhà bị tuồn ra thị trường thì nơi đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, PGS-BS Tăng Chí Thượng- Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định trước lãnh đạo 22 phòng y tế quận huyện và TP Thủ Đức.
TPO - Bộ Y tế vừa có hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà hàng ngày khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây phải báo cáo ngay với Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, Trung tâm vận chuyển cấp cứu,… để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời.
TPO - Người mắc COVID-19 được quản lý tại nhà phải đáp ứng thêm 1 trong 2 tiêu chí, đó là đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày; hoặc có đủ 3 yếu tố: độ tuổi (trẻ em trên 1 tuổi, người lớn <50 tuổi); không có bệnh nền và không mang thai.