Điều tra, xử lý hàng loạt xe ô tô chở 'chui' người về Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý các trường hợp vận chuyển hàng khách “chui” về địa phương, trong đó có những ca dương tính.

Chiều tối ngày 10/8, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an TX Đông Hòa, cho biết, rạng sáng ngày 10/8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 (thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa) lực lượng chức năng phát hiện 11 người dân trú ở Phú Yên đi bộ qua chốt kiểm soát. Thấy nghi vấn, chốt đã kiểm tra xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển và yêu cầu khai báo y tế.

Tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh 11 trường hợp, kết quả có 1 ca dương tính Sars-CoV-2 là T.V.D (SN 1981, trú xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa). Trường hợp này được chuyển Bệnh viện dã chiến Đông Hòa chờ kết quả xét nghiệm PCR. 10 người còn lại đã được bàn giao cho các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Điều tra, xử lý hàng loạt xe ô tô chở 'chui' người về Phú Yên ảnh 1

Những người về quê chui đang chờ được xử lý - Ảnh do Công an TX Đông Hòa cung cấp.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này trình bày: Chiều ngày 9/8, một nhóm 4 người cùng đi trên xe ô tô biển số 78A-072.21 và một nhóm 7 người cùng đi trên xe ô tô biển số 78A-093.87 khởi hành từ TPHCM về Phú Yên với giá từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/người. Trong đó, có 10 người có giấy xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính từ ngày 7/8 đến ngày 9/8/2021. Riêng T.V.D có giấy ra viện do Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 TPCM cấp ngày 8/8/2021 (nhập viện điều trị Sars-CoV-2 vào ngày 31/7/2021).

Về đến Quốc lộ 1 đoạn thuộc Phú Khê 2, Hòa Xuân Đông (cách trạm kiểm soát dịch khoảng 300 mét) thì lái xe hai xe ô tô vừa nêu thả người xuống và yêu cầu 11 người đi bộ qua chốt kiểm dịch sẽ có người đưa về nhà. Riêng các lái xe thì điều khiển xe đi đâu chưa xác định được.

Trước đó, ngày 7/8, Công an TX Đông Hòa cũng phát hiện 3 xe du lịch loại 7 chỗ đều ở tỉnh Phú Yên chở 17 người từ TPHCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch COVID-19 ngay tại chốt kiểm dịch xã Hòa Xuân Nam.

Ba xe trên thu tiền mỗi người 1,3-1,6 triệu đồng để đưa về quê. Bước đầu các tài xế khai trước đó đã thực hiện một số chuyến chở người từ TPHCM về Phú Yên trong thời gian dịch vụ vận tải hành khách tạm dừng để phòng chống dịch.

Được biết, hiện tỉnh Phú Yên đang thực hiện đưa người dân tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng xe khách do Hãng Phương Trang tài trợ, mỗi tuần thực hiện 3 đợt, mỗi đợt 600 người. Tuy nhiên không ít người đã tự liên lạc để trở về quê trên các xe du lịch chở khách “chui” và sau khi về quê đã có kết quả dương tính với COVID-19.

MỚI - NÓNG