Điều tra vụ tàng trữ trái phép lô ván ‘khủng’ ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ táng trữ gỗ trái phép ở Đạ Nghịt
Hiện trường vụ táng trữ gỗ trái phép ở Đạ Nghịt
TPO - Hàng trăm tấm gỗ đã xẻ thành phẩm được cất giấu rất kín đáo dưới những tấm bạt ni lông tại một khu vườn bên suối Đạ Nghịt. Theo phản ánh ban đầu, đây là vườn nhà của một cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu.

Ngày 10/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm và nguồn gốc số lâm sản tàng trữ trái phép tại khu vườn bên suối Đạ Nghịt, thuộc địa bàn xã Lát (huyện Lạc Dương).

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/7, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung và các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện lượng gỗ xẻ rất lớn được cất giấu tại khu vườn bên suối Đạ Nghịt.

Lực lượng chức năng của huyện Lạc Dương đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm tấm gỗ đã xẻ thành phẩm được cất giấu rất kín đáo dưới những tấm bạt ni lông tại một khu vườn bên suối Đạ Nghịt. Tổng số lượng hơn 7m3 gỗ xẻ các loại, hầu hết là gỗ thông ba lá.

Điều tra vụ tàng trữ trái phép lô ván ‘khủng’ ở Lâm Đồng ảnh 1

Phủ bạt ni lông che giấu gỗ

Theo một cán bộ quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, số gỗ này được cất giấu, tàng trữ trái phép tại vườn nhà của một cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu. Đây là vụ cất giữ, tàng trữ gỗ trái phép với khối lượng lớn mà địa phương đã phát hiện được.

Hiện cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đã lập biên bản thu giữ, đưa toàn bộ số gỗ trên về Hạt Kiểm lâm huyện. Lãnh đạo cơ quan kiểm lâm nhận định đây là vụ vi phạm với số lượng lớn, có thể liên quan đến hành vi phá rừng thông ba lá lấy gỗ, do đó phải khoanh vùng, điều tra làm rõ.

Điều tra vụ tàng trữ trái phép lô ván ‘khủng’ ở Lâm Đồng ảnh 2

Gỡ các tấm bạt ni lông lộ ra nhiều tấm ván gỗ

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 báo cáo tiến độ điều tra vụ việc về Chi cục trước ngày 14/7.

MỚI - NÓNG