Điều tra vụ một phụ nữ tử vong, cổ nạn nhân có vết chích điện

Chồng nạn nhân có nợ tiền do đánh bạc. Ông này từng yêu cầu vợ trả tiền nợ thay mình nhưng không được đồng ý.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ một phụ nữ ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tử vong tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người thân phát hiện bà LTN (55 tuổi, ngụ KP Hải Bình, thị trấn Long Hải) tử vong trên giường ngủ, vùng cổ bà N. có vết cháy nghi do điện. Bước đầu công an xác định bà N. tử vong do điện giật và mời ông Đ. chồng bà N. để lấy lời khai.

 Đ. kể tối 2/2, ông ngủ ngoài nhà còn vợ và con gái ngủ riêng ở hai phòng khác nhau. Khoảng 0 giờ sáng 3-2 có tiếng gà nhà kêu phía ngoài, bà N. dậy kiểm tra. Lát sau ông Đ. nghe tiếng bà N. kêu do bị ngã nên ông dậy ra xem sao. Kiểm tra xong thấy không có gì, hai vợ chồng đều vào ngủ lại. Sáng ra gia đình phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ.

 Trong nhà ông Đ. công an thu giữ một bộ chích điện. Gia đình nói đây là dụng cụ ông Đ. dùng để chích điện heo trước khi giết thịt. Được biết ông Đ. có nợ tiền do đánh bạc, từng yêu cầu bà N. trả tiền nợ thay mình nhưng bà không đồng ý.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG