Điều tra vụ hỗn chiến trên biển Hải Phòng lúc nửa đêm vì mỏ cát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/2, UBND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đang phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và các đơn vị chức năng liên quan điều tra xác minh làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra lúc rạng sáng tại mỏ cát trên địa bàn khiến 2 người bị thương nhập viện.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 20/2, tàu HP-4072 khai thác cát tại mỏ cát của Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Kinh (Công ty Đông Kinh), ở cửa sông Văn Úc, thuộc địa phận huyện Kiến Thụy.

Khi nhóm công nhân đang khai thác cát, bất ngờ xuất hiện một tàu vỏ sắt chở theo 5 người tới ngăn cản hoạt động khai thác cát dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Không lên được tàu cát, 5 người trên tàu vỏ sắt rời đi.

Một lúc sau, xuất hiện một thuyền nan chở 7 người (4 nam, 3 nữ) áp sát tàu cát. Theo lời của một số nhân chứng, thời điểm này bà N.T.Y. và P.V.Đ. (trú huyện Kiến Thụy) leo lên tàu cát kéo anh Bùi Văn Minh (SN 1970, ở quận Đồ Sơn) là nhân viên bảo vệ xuống thuyền nan rồi rời đi.

Theo lời của các nhân viên bảo vệ tàu cát, họ nhìn thấy anh Minh bị nhóm người trên thuyền nan tấn công, đánh đập nên lập tức trình báo lực lượng chức năng sở tại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đoàn Xá cử tổ công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đồn Biên phòng Vinh Quang tới hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, có 2 người bị thương trong vụ hỗn chiến, gồm anh Bùi Văn Minh (SN 1970, ở quận Đồ Sơn) và Phạm Văn Định (SN 1977, ở huyện Kiến Thụy). Trong đó, anh Minh bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Theo UBND huyện Kiến Thụy, tàu HP-4072 thuộc Công ty Đông Kinh. Công ty Đông Kinh thuê Công ty TNHH Hoàng Nam Phát làm bảo vệ cho tàu khai thác cát tại mỏ cát ở cửa sông Văn Úc, khu vực thuộc địa phận huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng).

Hiện, Đồn Biên phòng Đoàn Xá đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên ngành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) là hai địa bàn nóng về tình hình an ninh trật tự liên quan hoạt động khai thác cát và bãi nuôi ngao. Khu vực này từng xảy ra nhiều vụ hỗn chiến, truy sát, nổ súng đe dọa trên biển khiến nhiều người bị thương.

Mới đây nhất, giữa tháng 12/2022, ông Bùi Văn Tuyển (SN 1972, người dân nuôi ngao trên khu vực biển huyện Kiến Thụy), cùng một số hộ dân phát hiện tàu thủy HP-4159 đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông Tuyển.

Ông Tuyển cùng một số người dân lại gần tàu HP-4159 để xua đuổi thì bị một người đàn ông trên tàu cầm súng bắn đe dọa.

Vào cuộc kiểm tra, lực lượng biên phòng xác định, tàu HP-4159 của Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Hoàng Phương. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu này có 5 thuyền viên và 5 bảo vệ của mỏ cát Đông Kinh (thuộc khu vực cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy) đang khai thác cát trong mỏ được cấp phép.

Trong quá trình khai thác cát, một số người dân đi trên các tàu, thuyền khai thác ngao cho rằng tàu cát khai thác vào bãi nuôi ngao nên xua đuổi, ngăn cản. Ngư dân và thuyền viên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, anh Đặng Hữu Cường (SN 1983), bảo vệ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát, được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu HP-4159 đã rút súng ngắn bắn chỉ thiên để cảnh cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.