Điều tra vụ cháy nhà khiến 5 người trong gia đình tử vong

Ngôi nhà bị hỏa hoạn
Ngôi nhà bị hỏa hoạn
TP - Khoảng 0h ngày 11/6, khói lửa bao trùm ngôi nhà 20m2 trong ngõ nhỏ quận Hoàng Mai, Hà Nội; xe cứu hỏa không thể tới gần; một cặp vợ chồng già cùng con trai, con dâu, cháu trai 8 tháng tuổi tử vong do ngạt khói. Công an thành phố đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy thương tâm này.

Về vụ cháy  sáng 11/6 tại phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội)  cướp đi tính mạng của 5 người trong một gia đình, cơ quan chức năng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân.

Tìm đường thoát nhưng không kịp

Theo quan sát tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm ở khúc cua trong ngõ nhỏ. Ngôi nhà có diện tích khoảng 20 m2 với chiều cao 3 tầng 1 tum. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã cử xe cứu hỏa xuống hiện trường, tuy nhiên do nhà nằm cuối con ngõ nhỏ, đi lại khá lòng vòng nên xe cứu hỏa to không thể tới gần hiện trường nên lực lượng chức năng đã phải nối hàng trăm mét vòi từ các phía để dập lửa, chống cháy lan.

 Một cán bộ kiểm tra, hướng dẫn của Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai cho hay, qua khám nghiệm cho thấy tất cả nạn nhân đều bị tử vong do ngạt khói. Một số phòng của ngôi nhà vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có tài sản ở tầng 1 là bị thiêu rụi hết. “Hiện trường vụ cháy thể hiện các nạn nhân tử vong đã cố gắng tìm đường thoát nạn, nhưng bất thành do bị ngạt khói”, vị cán bộ nói.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 8 quận Hoàng Mai thì khoảng cách từ đơn vị đến hiện trường chỉ mất 5 phút: “Chúng tôi đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ và 5 xe chuyên dụng tới cứu nạn, dập lửa. Ngôi nhà nằm trong ngõ hẹp, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã mặc quần áo chịu nhiệt chạy bộ vào và dùng kìm phá cửa", một chiến sỹ PCCC kể.

Cán bộ PCCC này khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn tương tự, người gặp nạn cần bình tĩnh đóng kín cửa phòng, dùng quần áo chèn chặt các khe hở để ngăn khói thốc vào, và mở cửa sổ nếu có. Đồng thời cần gọi cho lực lượng  cứu nạn, cứu hỏa. “Các nhà xây kín, trong ngõ nhỏ rất khó thoát, khó chữa cháy khi hỏa hoạn. Trường hợp xảy ra hỏa hoạn ở tầng dưới thấp, ngọn lửa bốc mạnh và khói lớn thì không được chạy ra cầu thang để lên tầng cao. Bởi khi đó, cột khói thường hút theo phương thẳng đứng và khói càng mạnh nếu như phía trên có lắp quạt thông gió”, vị này nói.

Điều tra nguyên nhân

Điều tra vụ cháy nhà khiến 5 người trong gia đình tử vong ảnh 1

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết đang phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Hà Nội để tiến hành điều tra làm rõ. Theo vị này, đây là vụ cháy hết sức phức tạp nên cơ quan điều tra đã đưa một vài mẫu vật trong vụ cháy đi giám định, hiện vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân cháy là do đâu. Trước thông tin một số người cho rằng thời điểm xảy ra cháy họ nhìn thấy lửa bốc cháy từ cột điện trước nhà, đại điện Cty Điện lực Hoàng Mai cho hay, sau khi nhận được tin báo đội quản lý địa bàn đã xuống kiểm tra xác minh thực tế. Sau khi kiểm tra nhà số 6 (nơi xảy ra vụ cháy) không liên quan đến cháy do điện nên đội quản lý điện đã đóng điện trở lại vào lúc 2g45 phút cùng ngày. Toàn bộ các hộp kỹ thuật điện và dây điện trên cây cột trước cửa nhà bị ảnh hưởng không đáng kể bởi vụ cháy.

Khắc phục hậu quả

Liên quan vụ cháy thương tâm này, cùng ngày UBND thành phố Hà Nội có công điện gửi các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị như Sở LĐ, TB&XH, UBND quận Hoàng Mai khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, phối hợp tổ chức tang lễ cho những người đã mất trong vụ cháy; Công an thành phố, Sở Y tế khẩn trương khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy, triển khai vệ sinh, dọn dẹp, tẩy uế khu vực hiện trường. Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC thành phố tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ, kiểm tra, hướng dẫn phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, có các phương án về thiết bị, phương tiện, nhân lực tại chỗ; duy trì lệnh trực 24/24 giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy, nổ.

Thành phố giao Tổng Cty Điện lực Hà Nội chỉ đạo việc kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do chập, cháy.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết đang phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Hà Nội để tiến hành điều tra làm rõ. Theo vị này, đây là vụ cháy hết sức phức tạp nên cơ quan điều tra đã đưa một vài mẫu vật trong vụ cháy đi giám định, hiện vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân cháy là do đâu.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.