Điều tra thông tin súng của Bỉ bị sử dụng trong đất Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết sẽ yêu cầu Ukraine làm rõ thông tin lực lượng thân Ukraine đang sử dụng những khẩu súng trường sản xuất ở Bỉ để tấn công trong đất Nga.
Điều tra thông tin súng của Bỉ bị sử dụng trong đất Nga ảnh 1

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/6, báo Washington Post đăng bài viết nói rằng lực lượng chống Nga triển khai một cuộc tấn công qua biên giới Ukraine vào vùng Belgorod của Nga tháng trước, sử dụng các phương tiện chiến thuật mà Mỹ và Ba Lan cung cấp cho Ukraine, mang theo súng trường được sản xuất tại Bỉ và CH Séc.

“Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo của chúng tôi đã bắt đầu điều tra và đề nghị cung cấp thông tin để xác định chính xác điều gì đã xảy ra”, Thủ tướng De Croo nói với kênh Radio 1 của Bỉ.

“Các vũ khí châu Âu được chuyển cho Ukraine với điều kiện là chúng chỉ được sử dụng ở Ukraine vì mục đích bảo vệ lãnh thổ. Và chúng tôi có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để kiểm tra trường hợp này”, ông khẳng định.

Thủ tướng De Croo từ chối bình luận về hậu quả nếu thông tin trong bài báo của Washington Post được xác nhận.

“Chúng ta không nên nói trước. Nhưng chúng tôi đang phân tích tình hình và sẽ xử lý vấn đề này rất nghiêm túc”, ông De Croo khẳng định.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG