Điều tra, kết án thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh

Nạn nhân bị lạm dụng tình dục thường không dám trình báo vì nhiều lý do, trong đó có việc bị thủ phạm đe dọa. Ảnh: YourDOST.
Nạn nhân bị lạm dụng tình dục thường không dám trình báo vì nhiều lý do, trong đó có việc bị thủ phạm đe dọa. Ảnh: YourDOST.
TPO - Một thầy giáo dạy lớp 1 đang bị điều tra hành vi tấn công tình dục 5 học sinh, còn một người vừa bị kết án lạm dụng tình dục học sinh lớp 3.

Trong thời gian gần một năm làm việc tại trường mẫu giáo Red Cloud (Mây hồng) ở bang South Dakota (Mỹ), Gregory Sedlacek rất hay ôm các em bé và cù chúng. Bị nhắc nhở về việc tiếp xúc gần gũi với trẻ nhỏ quá nhiều nhưng Sedlacek vẫn tiếp tục ôm các bé nên cuối cùng bị sa thải.

Sáu năm sau khi Sedlacek bị sa thải ở South Dakota, các giáo viên trường tiểu học Fontenelle ở thành phố Omaha, bang Nebraska gọi cho đường dây nóng của bang này về lạm dụng trẻ em để báo cáo vụ việc Sedlacek có “tiếp xúc không phù hợp” với một bé gái lớp 1 trên sân chơi.

Giữa tháng 12/2018, Sedlacek (30 tuổi), giáo viên dạy lớp 1, bị cáo buộc tấn công tình dục một em bé hai lần. Cảnh sát Omaha cũng đang điều tra Sedlacek  sau khi nhận được trình báo thầy giáo này đã tấn công tình dục 4 nữ sinh lớp 1 khác.

Sedlacek đang bị tạm giữ không được bảo lãnh tại ngoại. Sedlacek đã cung cấp cho điều tra viên danh sách một số bé gái mà mình đã sờ mó, một công tố viên cho biết. Sedlacek cũng nói với cảnh sát rằng, ông ta bị thu hút về mặt tình dục đối với các bé gái.

Điều tra, kết án thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh ảnh 1 Nghi phạm Gregory Sedlacek. Ảnh: World-Herald.

Theo báo cáo của cảnh sát, Sedlacek bị cáo buộc cho ngón tay vào vùng kín một bé gái 7 tuổi ở trên sân chơi vào sáng 19/11/2018. Ông này bị đưa ra khỏi lớp học và nghỉ làm ngày 20/11, khi giáo viên trường tiểu học Fontenelle gọi điện đến đường dây nóng và báo cáo chính quyền địa phương. 

Người phát ngôn của hội đồng trường công thành phố Omaha, bà Monique Farmer, nói rằng, hội đồng biết Sedlacek từng làm việc ở trường Red Cloud, nhưng không biết chuyện ông này bị đuổi việc. 

Theo hồ sơ, Sedlacek tốt nghiệp Đại học Nebraska ở Omaha rồi làm việc tại trường Madonna dành cho người lớn và trẻ em khuyết tật về phát triển và nhận thức từ tháng 5/2010 tới tháng 6/2011. Sau đó, vào tháng 8/2011, Sedlacek được nhận vào làm tại trường Red Cloud rồi đến tháng 3/2012 bị sa thải.  

Năm 2014, Sedlacek được trường tiểu học Fontenelle tuyển dụng. Sau khi rời Fontenelle để học lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Nebraska-Lincoln, Fontenelle trở lại trường tiểu học vào năm 2016 để làm giáo viên phụ trách lớp 1 sau khi nhận chứng chỉ giáo viên bang Nebraska vào tháng 7/2016. Cơ sở dữ liệu bằng cấp của bang Nebraska cho thấy, Sedlacek không bị kỷ luật từ khi được cấp chứng chỉ.

Bị kết án lạm dụng tình dục nữ sinh

Ngày 15/12, Dale Buckendahl, 53 tuổi, bị kết án lạm dụng tình dục cấp độ một đối với một học sinh lớp 3 khi làm giáo viên dạy thay tại trường tiểu học Alder ở bang Oregon (Mỹ) vào năm 2008. Nhiều năm sau, học sinh này trình báo rằng, vào năm 2008, thầy giáo Buckendahl luồn tay vào váy mình rồi sờ soạng.

Chứng cứ được trình bày tại tòa cho thấy, nạn nhân bị lạm dụng khi đang ngồi học trong lớp cùng các học sinh khác.

Đầu tháng sau, tòa sẽ công bố mức phạt với bị cáo Buckendahl.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.