Điều tra hành vi đe dọa phóng viên tác nghiệp

Điều tra hành vi đe dọa phóng viên tác nghiệp
TP - Ngày 24/7, tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa cử lực lượng điều tra viên tiến hành xác minh, làm rõ hành vi rượt đuổi đe dọa nhóm phóng viên tác nghiệp xảy ra trên địa bàn.

Chiều 23/7, trên tuyến tỉnh lộ 11B đoạn qua hai xã Phong Xuân và Phong Mỹ (huyện Phong Điền) xảy ra cuộc truy đuổi căng thẳng bằng xe gắn máy do đối tượng lạ gây ra đối với nhóm phóng viên thường trú tại tỉnh TT-Huế khi tác nghiệp điều tra về việc khai thác, vận chuyển đất phủ mỏ đá gây ô nhiễm môi trường tại xã Phong Xuân. Trước đó, vào trưa 23/7, nhóm phóng viên thường trú của một số báo đến tiếp cận, ghi nhận việc vận chuyển đất sét từ mỏ đá thuộc xã Phong Xuân ra bên ngoài không bảo đảm các quy định về vận tải.

Quá trình phóng viên tác nghiệp, một nam thanh niên chừng 30 tuổi xuất hiện gọi điện thoại huy động người và “đồ nghề” đến để “xử” các phóng viên. Phát hiện điều bất thường, nhóm phóng viên nhanh chóng rời hiện trường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, thì bị đối tượng lạ quyết liệt rượt đe dọa. Cuộc truy đuổi diễn ra căng thẳng, với tốc độ cao qua nhiều cây số đường núi vắng vẻ từ xã Phong Xuân qua Phong Mỹ.

Khi đến đầu địa bàn xã Phong Mỹ, đối tượng lạ suýt đâm thẳng vào một xe tải chạy ngược chiều nên dừng lại và rút lui. Đối tượng này đã được một phóng viên kịp ghi lại hình để cung cấp cho cơ quan công an. Vụ việc sau đó được báo lên lãnh đạo huyện Phong Điền. Lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng đối tượng để điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết, hiện đã chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt điều tra đối tượng đe dọa phóng viên; đồng thời, sẽ tiếp tục tập trung xử lý tình trạng vận chuyển, tập kết đất phủ mỏ đá ra bên ngoài không đúng vị trí quy định, gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG