Điều tra bổ sung vụ công an ăn chặn trầm tiền tỉ

Các phu tìm trầm. Anh: Thanh Niên
Các phu tìm trầm. Anh: Thanh Niên
TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trả hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, xảy ra tại huyện Khánh Sơn.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết liên quan bị can Nguyễn Thành Trung (nguyên Thượng tá, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) và một số đối tượng liên quan.

Như báo Tiền Phong nêu, cuối tháng 9/2012, có nhiều người dân tố cáo một số cán bộ Công an trong đội liên ngành huyện Khánh Sơn chiếm đoạt trầm hương và kỳ nam do họ tìm được ở khu vực rừng Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn).

Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa xác định, có hai nhóm người tìm được trầm hương, kỳ nam trong đêm 26/9/2012, và đều phải giao cho sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn.

Ông Nguyễn Thành Trung là đầu mối tiêu thụ số trầm hương, kỳ nam này, với số tiền (theo khai báo) hơn 4,15 tỷ đồng.

Ngày 1/4/2013, Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Anh Trung (nguyên Thiếu tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an Khánh Sơn), Trần Lệ Kiên (nguyên Thượng úy, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Công an Khánh Sơn), Nguyễn Hồng Hà (nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội CSGT, Công an Khánh Sơn) với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 10/6/2013, Nguyễn Thành Trung và Luân Văn Nam (tức Nam “lụi”, trú tại thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) bị bắt tạm giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tháng 11/2013, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận điều tra vụ án này.

MỚI - NÓNG