'Điều đọng lại sau chiến tranh'

Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: Nguyễn Minh
Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Đó là tên chương trình nghệ thuật diễn ra tại xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vào tối 7/7, nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân dịp 27/7 năm nay của tuổi trẻ Quân đội và các đơn vị phối hợp.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ cùng nhiều cơ quan, đơn vị đồng hành.

Cùng tham dự chương trình có các cựu chiến binh, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi của huyện Thanh Thủy và hàng nghìn người dân địa phương, ĐVTN trong và ngoài Quân đội...

Chương trình nghệ thuật “Điều đọng lại sau chiến tranh” là vở diễn do Nhà hát chèo Quân đội dàn dựng nhằm tái hiện lại những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ với tinh thần bất khuất, dũng cảm, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính và tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh.

'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 2 Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại chương trình giao lưu nghệ thuật

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, tại địa bàn Quân khu 2, tuổi trẻ Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao tặng 2 căn nhà từ mô hình tiết kiệm Ngôi nhà 100 đồng (trị giá mỗi căn 80 triệu đồng); tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Riêng địa bàn xã Phượng Mao, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ tổ chức đã thăm, tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 2 triệu đồng; hỗ trợ xây tặng một Ngôi nhà 100 đồng trị giá 80 triệu đồng; tặng 20 xe đạp trị giá 20 triệu đồng; hỗ trợ tu bổ Nghĩa trang Liệt sỹ mặt trận Tu Vũ 30 triệu đồng…

'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 3 Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Phượng Mao
'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 4 Ban tổ chức và đơn vị đồng hành trao biển tượng trưng hỗ trợ Ngôi nhà 100 đồng và hỗ trợ tu bổ Nghĩa trang Liệt sỹ mặt trận Tu Vũ cho gia đình ông Bùi Minh Châu ở Khu 9, xã Phượng Mao và đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Thủy
'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 5 Lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 6 Vở diễn "Điều đọng lại sau chiến tranh" đã tái hiện lại những hy sinh, mất mát trong thời chiến
'Điều đọng lại sau chiến tranh' ảnh 7  
MỚI - NÓNG