Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội
Ngày 3/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 cho cán bộ chỉ huy, quản lý thuộc Quân khu 7 năm 2020. Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chủ trì lễ trao quyết định.

Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, đợt này 7 đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Đoàn KTQP 778 – Quân khu 7 gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Bình – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Đại tá Phạm Khắc Toán – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Đại tá Trần Bá Chung – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước; 

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương;

Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Ruân – Chính ủy Đoàn KTQP 778 giữ chức Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước

Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Duy Dương – Phó Chính ủy Đoàn KTQP 778 giữ chức Chính ủy Đoàn KTQP 778;

Bổ nhiệm Trung tá Khổng Nam Hải – Chủ nhiệm Chính trị Đoàn KTQP 778, nay giữ chức Phó Chính ủy Đoàn KTQP 778.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Trung tướng Trần Hoài Trung tin tưởng với kinh nghiệm và thuận lợi về địa bàn công tác, trong thời gian tới, các đồng chí trên cương vị, chức trách mới tiếp tục phát huy và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhanh chóng tiến hành bàn giao nhiệm vụ, nắm, rà soát khối lượng công việc, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ ở cấp mình.

Tăng cường chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, lãnh đạo đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, xứng đáng với niềm tin của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo Theo VGP
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".