Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan vừa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp ảnh 1

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Trường Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/3.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Trường Sơn, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, bắt đầu từ 1/3.

Tại Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Ths.BS Võ Hùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp ảnh 2

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Vũ Đức Bình. Ảnh Chinhphu.vn

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.