Điều chuyển tổ trưởng một ca trực trạm cân Ba Hàng

Điều chuyển tổ trưởng một ca trực trạm cân Ba Hàng
TP - Ngày 10/12, ông Vũ Đức Hạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng Hải Dương, cho biết, liên quan việc ca trực không xử lý tin báo qua đường dây nóng về xe có dấu hiệu quá tải chờ giờ trước trạm cân, Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã quyết định điều chuyển tổ trưởng ca trực.

Theo đó, ông Đỗ Trường Sơn, tổ trưởng một ca trực của Trạm cân Ba Hàng, sẽ không còn được trực tiếp xử lý tại trạm cân. Ca trực đêm 23/11, do ông Sơn làm tổ trưởng sau khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng về xe có biểu hiện quá tải đã không kiểm tra, xử lý theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, đêm 23/11, khi ghi nhận hoạt động xe quá tải trên Quốc lộ 5, phát hiện 2 xe container sau khi vượt cầu Lai Vu đỗ lại trước trạm cân chừng 300-400m, nhóm phóng viên gọi vào số đường dây nóng của trạm cân báo tin. Người cầm điện thoại đường dây nóng đã tiếp nhận thông tin, nhưng sau đó không cho kiểm tra, xử lý, để 2 xe vượt qua trạm cân.

MỚI - NÓNG