Điều chuyển chánh thanh tra bị kỷ luật sang làm phó trưởng phòng tư pháp

Công trình xây dựng sai phép của Chánh thanh tra bị tháo dỡ.
Công trình xây dựng sai phép của Chánh thanh tra bị tháo dỡ.
TPO - UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa ban hành quyết định điều động ông Lê Hoàng, Chánh thanh tra thành phố Đà Lạt sang làm Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố kể từ ngày 1/7/2017. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm và được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, từ tháng 7/2016, ông Lê Hoàng liên kết và ký hợp đồng xây dựng hội trường tổ dân phố 13 và 14 (Phường 2, Đà Lạt) kết hợp kinh doanh trong thời gian 10 năm.

Sau đó ông Hoàng tiến hành xây dựng hội trường trên lô đất liên kế sát vách nhà ông hiện hữu. Tuy UBND Phường 2 có lập tổ giám sát đầu tư cộng đồng, nhưng lại phó mặc việc xây dựng cho ông.

Đến đầu tháng 12/2016, Đội thanh tra xây dựng thành phố Đà Lạt phát hiện ông Hoàng đã xây dựng công trình không đúng giấy phép, bản vẽ thiết kế và không đúng công năng sử dụng là hội trường. Khi xây dựng, ông còn tự ý dịch chuyển công trình ra phía lộ giới 40 cm, mở rộng thêm diện tích hơn 36 m2…

Sau khi tiến hành kiểm tra làm rõ sai phạm này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt đã công bố quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Hoàng.

UBND thành phố Đà Lạt cũng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo Chánh Thanh tra và chỉ đạo phá dỡ công trình xây dựng sai phép nói trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.