Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Xuất thân là một sinh viên trường ĐH Kiến trúc, Diệp Lê (tên đầy đủ là Lê Diệp Hồng Loan) đã mang đến những kiến thức thời trang đầy mới mẻ, sáng tạo cho giới trẻ. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn cùng nền tảng kiến thức sẵn có, Diệp Lê đã và đang dùng các nền tảng xã hội để sáng tạo nội dung, lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người.

Từ một cô sinh viên theo học về kiến trúc, Diệp Lê bắt đầu xây dựng mô hình thanh lý như một cách để bạn bè trao đổi quần áo cho nhau từ năm 2013. Với mô hình thú vị như thế, đến nay cô nàng này đã tạo nên một cộng đồng trao đổi quần áo cũ với hơn 1,5 triệu thành viên. Diệp Lê đã sớm phát hiện tiềm năng trong nhu cầu của khách hàng đối với thời trang tái sử dụng. Đây cũng là cách mà người trẻ như cô nàng có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường, phát triển thời trang bền vững.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 1

Trong suốt thời gian dài làm việc trong lĩnh vực này, Diệp Lê cho biết không ít lần phải đối mặt với nhiều thử thách. Với mỗi giai đoạn khác nhau, người đẹp 9X đều đưa ra những định hướng khác nhau để có thể phát triển thương hiệu cá nhân. Lấn sân sang “mảnh đất” màu mỡ TikTok, Diệp Lê được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung, diễn giả truyền cảm hứng với mục đích mang những trải nghiệm về thời trang sẽ giúp ích cho nhiều bạn trẻ, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 2

Đa phần chủ đề trên nền tảng của Diệp Lê xoay quanh những bí quyết phối quần áo, “săn” đồ đẹp, mẹo làm đẹp hay các tips hay trong cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Lê đã trở thành cái tên được quan tâm với hơn 400.000 người theo dõi, đặc biệt có những video hơn 2 triệu views.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 3

Điểm khác biệt giữa các video của Diệp Lê so với các bạn trẻ khác đó chính là thông điệp xanh. Trong vài năm trở lại đây, khái niệm đồ “2hand” đang được giới trẻ đón nhận. Góp một phần nhỏ vào sự thay đổi tư duy đó, Diệp Lê đã và đang lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường thông qua những buổi nói chuyện tại các trường đại học. Cô nàng hy vọng sẽ lan tỏa thông tin về việc nhận dạng “thời trang xanh - thời trang nhanh” tại Việt Nam, thông qua những hành động đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 4

'Người đẹp 9X' tiết lộ: “Tôi muốn lan tỏa nhiều hơn thông điệp xanh, cảm hứng sống và sáng tạo trong tương lai cũng như đồng hành cùng các bạn trong quá trình xây dựng phong cách cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong cách sử dụng sản phẩm thời trang của giới trẻ. Các bạn không chỉ quan tâm đến việc mặc đẹp mà còn rất chú trọng đến vấn đề bền vững. Các bạn có những tiêu chuẩn riêng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên chất lượng và tính ứng dụng cao. Tôi nghĩ đây cũng một trong những mấu chốt để thời trang hiện nay từng bước chuyển mình đi theo hướng phát triển bền vững”.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 5

Hiện tại, gen Z là thế hệ cập nhật xu hướng nhanh nhưng cũng thay đổi chóng mặt. Là một người trẻ làm về thời trang lẫn sáng tạo, Diệp Lê không ngừng trau dồi, học hỏi qua từng ngày. Cô luôn dành ra những khoảng thời gian nhất định trong ngày để trò chuyện với các bạn gen Z, từ đó hiểu được những tâm tư, suy nghĩ và nắm bắt những xu hướng đang diễn ra để update chính mình. Ngoài ra, cách nhanh nhất để làm mới bản thân là đi du lịch.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 6

Với các bạn trẻ mong muốn theo đuổi công việc sáng tạo thời trang như Diệp Lê thì nên xem xét lợi thế của bản thân là gì và những trở ngại của cá nhân. Thị trường không bao giờ là bão hoà nếu bạn phù hợp với thị hiếu. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn khi đã và đang làm việc với rất nhiều các bạn trẻ gen Z năng động và sẵn sàng lăn xả cho công việc. Tôi nhận thấy các bạn có lợi thế về sức trẻ, dễ thích nghi và tiếp thu nhanh”.

Diệp Lê: Cú rẽ bất ngờ từ sinh viên trường ĐH Kiến trúc đến nữ 'influencer triệu view' ảnh 7

Người khác nhìn vào công việc của Diệp Lê chỉ thấy sự hào nhoáng, đẹp đẽ. Nhưng cô cũng chia sẻ về những áp lực trong công việc của mình: “Tôi là người luôn muốn xuất hiện với sự gần gũi vốn có nên luôn cố gắng để các bạn có thể thấy được cả quá trình của việc làm đẹp. Cũng vì luôn chia sẻ tất cả mọi thứ mà tôi không bị áp lực nhiều trong việc thể hiện bản thân. Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực đó chính là tần suất công việc quá lớn dẫn đến thời gian dành cho gia đình không được nhiều. Trong tương lai, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.