Lee Tae Ran - Vượt lên sau cú sốc tình ái

Diễn viên trong Những nàng công chúa nổi tiếng

Diễn viên trong Những nàng công chúa nổi tiếng
TP - Với diễn xuất tuyệt vời trong sự đối lập về ngoại hình và tính cách, hai nữ diễn viên Lee Tae Ran (vai Na Seo Chil) và Choi Jung Won (vai Na Mil Chil) trong bộ phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" đang chinh phục khán giả Việt Nam.

Sinh ngày 25/3/1975, Lee Tae Ran bén duyên với nghệ thuật từ năm 1998 khi cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn đài truyền hình SBS.

Lúc đó, cô mới chỉ là một công nhân. Vai diễn đầu tiên hết sức mộc mạc của cô trong phim Man’story đã mở ra cơ hội đến với làng giải trí Hàn Quốc.

Các bộ phim sau đó của cô liên tục gặt hái thành công như Con tim đa tình, Tạm biệt tình yêu của tôi, Ngày nào cũng vui vẻ, Màu pha lê, Bệnh viện phụ sản Sunphung... 

Lee Tae Ran  nhanh chóng được mến mộ tại Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Cô được bầu chọn là Sứ giả hòa bình, Ngôi sao quảng cáo của Hàn Quốc vào những năm 2000.

Trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng, Lee Tae Ran luôn phải chỉnh chu và cứng nhắc trong bộ quân phục bởi cô vào vai một đại úy quân đội. Ít có cơ hội được mặc những bộ quần áo thời trang nhất, nhưng chính sự khô cứng đó đem lại thành công trong diễn xuất của Lee Tae Ran.

Nó đã đem về cho cô giải diễn viên xuất sắc nhất và cặp đôi xuất sắc nhất (cùng với nam diễn viên Park Hae Jin) tại lễ trao giải KBS vào năm 2006.

Giải thưởng này đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Lee Tae Ran sau cú sốc tình ái năm 2001, khi người tình chính là ông bầu của cô đe dọa công khai đoạn video clip cảnh phòng the giữa cô và ông ta.

Vụ tai tiếng đó làm cho cô khủng hoảng tinh thần cũng như ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Khán giả quay lưng lại với cô vì họ cho rằng cô dùng mọi thủ đoạn để nổi tiếng.

Nhiều hợp đồng quảng cáo cũng bị hủy bỏ. Chỉ duy nhất hãng thời trang công sở hàng đầu của Hàn Quốc là Prelin vẫn tin tưởng, mời cô gái có chiều cao 1m70 và thân hình gợi cảm này làm người mẫu quảng cáo cho họ.

Năm 2002, Lee Tae Ran đánh dấu sự trở lại qua thành công trong bộ phim truyền hình Who’s My Love. Tính tới nay, Lee Tae Ran đã tham gia trên dưới 20 bộ phim, trong số đó có nhiều bộ phim được trình chiếu tại Việt Nam như Khăn tay vàng, Cuộc chiến hoa hồng và bây giờ là Những nàng công chúa nổi tiếng. Bộ phim mới nhất mà Lee Tae Ran tham gia là My Beloved Gem được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Choi Jung Won - Nàng công chúa xinh đẹp

Với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, Choi Jung Won luôn được các đạo diễn ưu ái vào vai công chúa. Gia nhập làng giải trí từ năm 2001, kiều nữ này liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Đêm tháng 12 nhiệt đới, Những nàng công chúa nổi tiếng…

Diễn xuất khá nuột, nhưng vai Mil Chil chưa phải là vai diễn để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả Hàn Quốc. Phải đến đầu năm 2008, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của nữ diễn viên này mới lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kang II Soo và cô được giao đảm nhiệm vai nữ chính trong Vương quốc gió (The Kingdom of Winds) sánh vai bên cạnh “hoàng đế Jumong” Song II Kook. Đây là dự án điện ảnh lớn nhất năm 2008 của đài KBS với tổng kinh phí lên tới hơn 20 tỷ won.

Có thể nói, đây là vai diễn cổ trang và nặng ký đầu tiên của Choi Jung Won. Vai diễn này hy vọng sẽ làm cho Choi Jung Won tiếp tục giữ vị trí ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn Quốc.

Cùng với sự nghiệp điện ảnh thăng hoa, Choi Jung Won cũng được nhiều nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm để mắt tới, trong đó có hãng thời trang hàng đầu Italia Arnaldo Bassini, nhãn hiệu thời trang đẳng cấp của Ý với phong cách quý tộc, lịch lãm và sang trọng. 

Hà Thu
(tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.