Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Vậy là đến ngày cuối vẫn không biết mình là Hoa gì, và đi tìm Hoa gì? Buồn quá chẳng nói được nên lời, cứ mỗi khi kết thúc cái gì lại bâng khuâng, hụt hẫng, nhìu tâm trạng tan chậm vô cùng”- diễn viên Huyền Thạch tâm sự.

Mới đây, Huyền Thạch chính thức nói lời chia tay “Mùa hoa tìm lại” khi bộ phim đóng máy. Trên trang cá nhân, Huyền Thạch viết: “Hôm nay, đoàn phim “Mùa hoa tìm lại” đã về đích rồi, bé Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là đến ngày cuối vẫn không biết mình là Hoa gì, và đi tìm Hoa gì? Buồn quá chẳng nói được nên lời, cứ mỗi khi kết thúc cái gì lại bâng khuâng, hụt hẫng, nhìu tâm trạng tan chậm vô cùng.

Em chân thành cảm ơn ê kíp phim “Mùa hoa tìm lại” rất nhiều, 6 tháng ròng rã bên nhau từ đông chí hạ đã cho em quá nhiều kỉ niệm đẹp, quá nhiều niềm vui.

Em chúc tất cả mọi người ngày một thành công và hạnh phúc hơn nữa nhé. Hẹn sớm gặp lại mọi người. Lời cảm ơn cuối cùng em Hoa muốn gửi đến khán giả thân yêu. Cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu thương phim, sống cùng mọi cảm xúc với diễn viên trong phim, với chúng tôi đó là nguồn động lực rất lớn để gắng hết mình”.

Trong phim “Mùa hoa tìm lại”, Huyền Thạch vào vai Như Hoa- em họ của Lệ (Thanh Hương). Ở những tập đầu, Hoa là người thích hóng chuyện và trở thành mắt xích quan trọng trong những mâu thuẫn giữa gia đình ông Vui (Thanh Dương)- bà Vải (Hồ Liên) với Lệ.

Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 1

Càng về sau, Hoa càng được yêu mến nhờ sự thẳng thắn, bộc trực và luôn đứng ra bảo vệ cho Lệ trước những sóng gió. Bên cạnh đó là chuyện tình cảm dễ thương với nhân vật Núi (Đức Anh). Cả hai nhiều lần mang đến tiếng cười, sự vui vẻ, thoải mái cho khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong, Huyền Thạch cho biết: “Khi đọc kịch bản, Huyền Thạch đã thấy Hoa rất đáng yêu rồi. Việc của Huyền Thạch là khắc hoạ rõ nét tính cách nhân vật của mình.

Tuy nhiên, cái khó là kịch bản vừa quay, vừa viết nên mình không thể biết nhân vật này sẽ như thế nào. Và cũng gần như lần đầu Huyền Thạch vào vai cô gái thôn quê, mình lại ở Hà Nội, không biết cuộc sống thôn quê ra sao, rồi tính cách Hoa đọc thoáng qua lại khá giống Vy trong “Chạy trốn thanh xuân” nữa (Cười).

Khá nhiều tâm trạng cho nhân vật Hoa này. Sau bao nhiêu tâm huyết thì cũng cho ra được em ấy như bây giờ. Huyền Thạch rất cảm ơn đội ngũ biên kịch của phim đã tạo ra nhân vật Hoa vô cùng đáng yêu, và cũng phát triển nhân vật càng về sau lựa theo diễn xuất của Huyền Thạch để Huyền Thạch có thể ăn nhập 100%”.

Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 2

Huyền Thạch thổ lộ, cô xúc động khi đón nhận tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho nhân vật Hoa cũng như các nhân vật khác trong “Mùa hoa tìm lại”. “Có lẽ không chỉ Huyền Thạch mà diễn viên nào cũng vậy, tình cảm của quý vị khán giả phần nào là thước đo sự thành công của mình, và là động lực rất lớn để mình cố gắng. Huyền Thạch sẽ luôn nỗ lực và hết mình với tất cả các vai diễn, mong rằng sẽ luôn được khán giả, yêu thương, đồng hành cùng Huyền Thạch”- Huyền Thạch nhấn mạnh.

Một số hình ảnh hậu trường được Huyền Thạch chia sẻ:

Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 3

Từ trái qua: Núi (Anh Đức), bà Vải (Hồ Liên), ông Vui (Thanh Dương) và Hoa (Huyền Thạch)

Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 4
Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 5
Diễn viên Huyền Thạch nói lời chia tay ‘Mùa hoa tìm lại’ ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".