Diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ xúc động sau khi thăm Mai Phương ở viện

TPO - Mới đây, diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ bức ảnh chụp chung với Mai Phương kèm lời nhắn nhủ xúc động trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, nam diễn viên viết: “Hôm nay đi thăm em. Thương lắm. Bây giờ phải làm sao đây. Thấy xót lắm. Anh chỉ biết cầu nguyện cho em". Kèm theo đó là một số hình ảnh Hòa Hiệp chụp chung với Mai Phương trong vài sự kiện trước đây.

Diễn viên Hòa Hiệp chia sẻ xúc động sau khi thăm Mai Phương ở viện ảnh 1 Hình ảnh được Hòa Hiệp đăng tải trên trang cá nhân.

Sau khi đăng tải, chia sẻ trên của Hòa Hiệp nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên cũng như chúc Mai Phương sớm vượt qua căn bệnh quái ác.

Trước đó, Mai Phương cũng khiến nhiều người xót xa khi đăng tải thông tin cần người chăm sóc cho mình trong bệnh viện trên trang cá nhân.

Có thể thấy, từ khi âm điều trị bệnh ung thư phổi vào tháng 10/2018, Mai Phương đã nhiều lần phải nhập viện điều trị, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán 2020.

Cô luôn nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, nhất là bạn thân Ốc Thanh Vân. Ngoài việc điều trị, nữ diễn viên còn cố gắng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập hoặc lâu lâu nhận lời tham gia một số sự kiện, game show hay chụp ảnh thời trang phù hợp với tình hình sức khỏe để đỡ nhớ nghề.

Mai Phương sinh năm 1985. Năm 2006, cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận và được biết đến khi diễn diễn các vở: "Người vợ ma", "Nhiệm vụ bất khả thi"...

Ngoài ra Mai Phương còn góp mặt trong một số bộ phim như "Những thiên thần áo trắng", "Mộng phù du", "Xóm cào cào", "Trai nhảy". Năm 2010, nữ diễn viên còn thử sức với lĩnh vực ca hát dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Năm 2013, Mai Phương sinh con gái Lavie và làm mẹ đơn thân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.