Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận
Gần 25 năm trôi qua, dàn diễn viên năm xưa mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng.

Gần 25 đã trôi qua nhưng bộ phim Bao Thanh Thiên (1994) vẫn là một kiệt tác trong lòng người hâm mộ.

Ra mắt vào năm 1993 và kết thúc vào năm 1994, với 300 tập phim, Bao Thanh Thiên đã lôi cuốn khán giả bởi cốt truyện li kì, hấp dẫn. Ngày ấy, Bao Thanh Thiên đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả vào các buổi tối.

Bên cạnh kịch bản xuất sắc, trong thành công của Bao Thanh Thiên không thể quên những dàn diễn viên năm xưa như Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên...

24 năm đã trôi qua, thành công năm xưa mang đến cho dàn diễn viên những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận dụng được hào quang ngày cũ để cho mình một cuộc sống vẹn toàn.

Bao Thanh Thiên "Kim Siêu Quần": Tuổi già bệnh tật, không con cái

Năm 1993, Kim Siêu Quần được đạo diễn nhắm cho vai Bao Chửng trong phim truyền hình Bao Thanh Thiên. Đây được xem là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho Kim Siêu Quần vì thời điểm đó chẳng ai dám nhận một vai diễn phức tạp như vai Bao Chửng.

Ông thừa nhận, việc nhận vai Bao Chửng như một canh bạc bởi nếu thành công đây sẽ là vai diễn để đời của ông còn nếu ông không dám thử sức thì cuộc đời của ông sẽ mãi trải qua những vai diễn mờ nhạt.

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận ảnh 1

Siêu Quần tiết lộ, ông từng đọc thuộc từng lời thoại trong phim, thậm chí học thêm cả lời thoại của người khác để nắm bắt tâm lý nhân vật. Ngoài ra ông còn xem hàng loạt phim, đọc lại hàng loạt truyện để tìm cảm hứng.

Theo yêu cầu của đạo diễn, Kim Siêu Quần còn phải ăn chế độ đặc biệt để ép cân từ 80 lên 100kg. 

Quả thực, nhờ khả năng diễn xuất vượt trội, ánh mắt "tình lí phân minh, trái phải rõ ràng", Bao Chửng để lại ấn tượng khó phai trong suốt gần 30 năm qua. Người ta nói rằng ánh mắt tinh anh và vầng trăng khuyết giữa trán, Kim Siêu Quần đã trở thành Bao Chửng bước ra từ sử sách.

Với vai diễn này, Kim Siêu Quần giành được giải thưởng nam diễn viên suất sắc nhất vào năm 1995.

Sau thành công của vai Bao Chửng, Kim Siêu Quần rời khỏi công ty giải trí để hoạt động tư do. Thời gian đó ông tham gia hơn 50 phim truyền hình, đồng thời làm biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và giảng dạy các khóa diễn xuất tại Trường Công lập Hí khúc Đài Loan.

Sau này, ông dồn hết gia sản để mở "Xưởng phim Siêu Quần" ở Sơn Đông, Trung Quốc với sự ủng hộ của vợ là "Bàng Phi" Trần Kỳ.

Ở tuổi 62, Kim Siêu Quần đang phải đối diện với vô số bệnh tật từ huyết áp cao đến mỡ máu cao và đường huyết cao. Một vài năm trước, Kim Siêu Quần đã phải nhập viện trong tình trạng ngưng thở vô cùng nguy kịch. Vì mắc chứng ngưng thở khi đang ngủ nên ban đêm ông thường phải thở bằng máy.

Cuộc sống vợ chồng của Kim Siêu Quần và nữ diễn viên Trần Kỳ vẫn hạnh phúc qua nhiều năm tháng nhưng không có con cái.

Triển Chiêu "Hà Gia Kinh": Sống cô đơn giữa giàu sang

Sau khi bước vào làng giải trí, Hà Gia Kính đã có một thời gian dài vật lộn với sự nghiệp do không tìm được vai diễn để đời.

Năm 1993, anh nhận được vai Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên và từ đó cuộc đời gắn bó với vai diễn định mệnh này. Khuôn mặt điển trai, diễn xuất tinh tế, Hà Gia Kính được mệnh danh là Triển Chiêu không thể thay thế của làng giải trí Hoa ngữ.

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận ảnh 2

Đến năm 2006, Hà Gia Kính tiếp tục trở lại với vai Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên rồi Bao Thanh Thiên chi thất hiệp ngũ nghĩa (2009)Bao Thanh Thiên chi huyết đan tâm (2010), Bao Thanh Thiên chi khai phong kỳ án (2011).

Sau một thời gian dài sống trong nghiệp diễn, từ năm 2000, Hà Gia Kính tạm ngưng sản xuất để tập trung kinh doanh. Nam diễn viên nhanh chóng gặt hái lợi nhuận kếch xù từ việc kinh doanh và trở thành đại gia giàu có với gia tài hàng trăm tỉ.

Giàu có, phong độ là vậy nhưng Hà Gia Kính lại chọn cho mình một cuộc sống cô độc. 

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận ảnh 3

Hà Gia Kính mặt cứng đơ tại sự kiện gần đây.

Mới đây, Hà Gia Kính tham dự một sự kiện quảng bá tại Bắc Kinh bên cạnh MC Tạ Na. Đã khá lâu mới xuất hiện nên sự có mặt của Triển Chiêu năm nào nhận được sự quan tâm từ truyền thông. 

Trong lần xuất hiện này, Hà Gia Kính khiến nhiều người nghi ngờ về việc anh đã phẫu thuật thẩm mỹ bởi cơ mặt khác lạ và cứng đờ.

Công Tôn Sách "Phạm Hồng Hiên": Tuổi già bệnh tật 

Trước khi vào vai Công Tôn Sách, Phạm Hồng Hiên từng thử qua hàng trăm vai diễn nhưng không để lại ấn tương gì. Nhờ vai Công Tôn Sách, Phạm Hồng Hiên mới có thể ghi dấu ấn của mình trong làng điện ảnh. 

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận ảnh 4

Chính bản thân ông cũng thừa nhận rằng nhiều năm đóng phim của ông không bằng một vai Công Tôn Sách.

Sự thành công của bộ phim Bao Thanh Thiên giúp tên tuổi của Hồng Hiên trở nên vô cùng nổi tiếng tại Châu Á. Người ta gọi Hồng Hiên là Công Tôn Sách nhiều tới nỗi còn quên mất cả tên thật của ông.

Sau vai Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên, Hồng Hiên lại tiếp tục hành trình đóng phim. Ông tham gia thêm khoảng 40 bộ phim nữa.

Ở tuổi 71, Hồng Hiên vẫn một mình lẻ bóng cô đơn đối diện với bệnh tật tuổi già. 

 Trương Long "Dương Hùng": Đóng phim 18+ để mưu sinh 

Sau thành công của bộ phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. 

Mỗi tập phim Bao Thanh Thiên, Dương Hùng thu được 15.000 NDT (50 triệu/tập). Saui thời gian dài đóng phim, Dương Hùng chuyển hướng sang kinh doanh. Ông dốc hết vốn liếng vào việc mở phòng tập thể hình. Ấy nhưng đối tác làm chung với Dương Hùng lại lật lọng, cuỗm hết số tiền và biến mất khiến nam diễn viên rơi vào tình trạng túng quẫn.

Diễn viên Bao thanh thiên sau 24 năm: Vẫn lận đận ảnh 5

Không thể để vợ con mãi khổ sở, Dương Hùng quyết định đi đóng phim cấp 3 để kiếm tiền nhanh. Anh phải hứa với vợ rằng khi gia đình vượt qua cảnh khốn khổ ông sẽ từ bỏ hoàn toàn việc đóng phim nhạy cảm.

Trong một giai đoạn ngắn, nam diễn viên đã đóng 10 bộ phim cấp 3 để kiếm tiền. Sau khi kinh tế gia đình khởi sắc, Dương Hùng quyết định bỏ hoàn toàn dòng phim nhạy cảm này. Ông dùng số vốn còn lại để mở cửa hàng nhỏ và quyết định rời xa showbiz hoàn toàn.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.