Điện thoại phát nổ gây chấn thương nặng

Điện thoại phát nổ gây chấn thương nặng
Một người đàn ông ở Cedar Hill, bang Texas, Mỹ bị chấn thương, phải khâu bốn mũi ở tai khi sử dụng điện thoại Droid 2 của Motorola.

Điện thoại phát nổ gây chấn thương nặng

Một người đàn ông ở Cedar Hill, bang Texas, Mỹ bị chấn thương, phải khâu bốn mũi ở tai khi sử dụng điện thoại Droid 2 của Motorola.

Điện thoại phát nổ gây chấn thương nặng ảnh 1
Điện thoại phát nổ. Nguồn: Internet.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông tên Aaron Embry nghe thấy một tiếng nổ “bùm” và sau đó nhận thấy máu chảy trên mặt mình, cũng như trên điện thoại trong khi một phần màn hình bị vỡ.

Đài truyền hình WFAA-TV ở Dallas/Fort Worth đưa tin, Embry ngay lập tức đến bệnh viện, song một số nguồn tin khác trên Internet nói rằng, anh này đã về nhà để chụp ảnh rồi mới đến bệnh viện.

Embry cho biết, anh ta vừa mua chiếc điện thoại này hai ngày trước. Hiện chưa rõ liệu điện thoại này có được root (nhằm gỡ bỏ được các ứng dụng cài sẵn) hay kích xung hay không, máy khi mua là mới hay cũ. Tuy nhiên, Motorola đang xem xét một cách nghiêm túc chấn thương của Embry.

Trước đó cũng có tin nói rằng một người đàn ông Ấn Độ và một người phụ nữ ở Trung Quốc chết do điện thoại nổ. Cũng trong năm nay, một cô gái 19 tuổi ở Wisconsin (Mỹ) đã bị bỏng sau khi chiếc điện thoại đang sạc pin của cô bắt lửa.

Theo Huy Lê
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.