‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục

TPO - "Điên thì có sao" bị kết luận xử phạt vì chứa nội dung quấy rối tình dục, phỉ báng người khác bằng những ngôn từ tục tĩu.

International Business Times đưa tin, Tiểu ban Đánh giá Phát thanh của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã tổ chức phiên họp để thảo luận về các kiến nghị chống lại bộ phim truyền hình của TvN và Netflix “It's Okay To Not Be Okay” (tựa Việt: Điên thì có sao) vì nội dung nhạy cảm.

‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục ảnh 1

Cuộc họp diễn ra vào ngày 26/8 (giờ địa phương) tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, Tiểu ban cho rằng, bộ phim do Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đóng chính có nội dung gợi đến cơ quan sinh dục, sử dụng nhiều từ ngữ lăng mạ, nhân vật có hành vi quấy rối tình dục và lạm dụng các ngôn từ tục tĩu.

“Xét thấy đây là cách thức diễn đạt để làm nổi bật tính cách của các nhân vật, nội dung phát sóng, có thể đã tập trung vào ham muốn tình dục trên các vật thể phi tình dục tượng trưng có cơ quan sinh dục và bào chữa cho hành vi quấy rối tình dục, cho thấy sự thiếu nhạy cảm về giới tính của đội ngũ sản xuất. Việc lạm dụng ngôn từ quá mức được sử dụng trong bộ phim phát sóng trong thời gian bảo vệ quyền xem của giới trẻ chắc chắn dẫn đến các lệnh trừng phạt của tòa án”, KCSC tuyên bố.

‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục ảnh 2

Với kết luận trên, “Điên thì có sao” bị xử phạt là điều không tránh khỏi, tuy nhiên xử phạt như thế nào còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm quy định phát sóng. Các biện pháp xử phạt của toàn án sẽ được hoàn thiện trong phiên họp tiếp theo. Hiện không rõ các diễn viên có bị phạt vì tham gia vào bộ phim bị coi là có yếu tố khiêu dâm hay không.

Thời điểm phát sóng, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế vì nó đề cập đến chủ đề phản ánh đúng hiện trạng xã hội như bệnh tự kỷ, rối loạn chống đối xã hội hay trầm cảm.

Nữ chính Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji) bị mắc chứng rối loạn chống đối xã hội, thường xuyên gây tổn thương cho người khác bằng những ngôn từ nặng nề, nhạy cảm. Ban đầu, tính cách của cô là không quan tâm đến người khác. Nhưng càng về sau, cô bộc lộ bản chất là người bị tổn thương tâm hồn, luôn khao khát tình yêu thương. Bộ phim cho thấy quá trình chuyển đổi của Ko Mun Yeong từ một nhà văn hay mắng chửi thành người thực sự suy nghĩ cho người khác.

Một trong những phân cảnh gây tranh cãi nhất phim là khi Ko Mun Yeong bước vào phòng trong lúc nam chính Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) đang thay quần áo. Cô chạm vào cơ bụng của nam hộ lý và thực hiện một động tác tình dục. Nhiều khán giả tố, Ko Mun Yeong quấy rối tình dục nam chính.

‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục ảnh 3 Ko Mun Yeong bị tố quấy rối tình dục khi chạm vào cơ thể để trần của nam chính.

Chưa hết, nam phụ Kwak Dong Yeon vào vai con trai thứ của một chính trị gia bị mắc chứng hưng cảm. Nhân vật này nhiều lần khỏa thân trước mặt những người trong bệnh viện tâm thần, còn nhảy múa trong tình trạng gần như khỏa thân trong chiến dịch tranh cử của cha ruột. 

‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục ảnh 4 Nhân vật của Kwak Dong Yeon thích "khoe hàng" do chứng hưng cảm.

Thông tin “Điên thì có sao” sẽ bị xử phạt lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng châu Á. Nhiều người bênh vực, bộ phim đã mạnh dạn đề cập đến những vấn đề được coi là cấm kỵ trong xã hội, nhưng yếu tố bị cho là quấy rối tình dục thực tế không gây ảnh hưởng quá tiêu cực, ngược lại cần thiết cho diễn biến phim. Ngoài ra, nhiều người thắc mắc vì không rõ cảnh nào bị hội đồng xét duyệt đánh giá là ám chỉ bộ phận sinh dục, phỉ báng và quấy rối tình dục.

Nhà sản xuất “Điên thì có sao” hiện chưa có bình luận gì về sự việc.

Theo Theo IB Times
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.