Có 16 kết quả :

Vào Hoàng thành Huế chiêm ngưỡng tạo hình rồng độc đáo

Vào Hoàng thành Huế chiêm ngưỡng tạo hình rồng độc đáo

TPO - Tại Cố đô Huế - Kinh đô triều Nguyễn - hiện còn lưu giữ, truyền đời nhiều hình ảnh, tên gọi, đồ vật quý giá liên quan đến rồng - biểu tượng của bậc đế vương. Đặc biệt, hình tượng rồng có mặt hầu khắp các công trình kiến trúc, điêu khắc Cung đình Huế như cung điện, lăng tẩm, tôn miếu, Cửu đỉnh…
Tái hiện lễ dựng nêu của triều đình nhà Nguyễn

Tái hiện lễ dựng nêu của triều đình nhà Nguyễn

TPO - Lễ dựng nêu (Thướng tiêu) tại di tích Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu bên trong Đại nội Huế nhằm tái hiện nghi lễ xưa của triều đình nhà Nguyễn vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một trong những nghi lễ đầu tiên thuộc chuỗi hoạt động đón chào năm mới tại Hoàng cung xưa.
Kỳ công hạ giải trùng tu điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế

Kỳ công hạ giải trùng tu điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế

TPO - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang cùng đơn vị liên quan tiến hành các bước công phu, khoa học, tỉ mỉ để hạ giải trùng tu di tích điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế - nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, ngôi điện này được coi là trung tâm của đất nước.
Điện Thái Hòa - Đại nội Huế

Khám phá ngôi điện ‘đặc biệt’ tại Huế trước lúc khởi công trùng tu

TPO - Do bị ảnh hưởng của mưa bão, yếu tố khí hậu, thời gian, điện Thái Hòa thuộc Đại nội Huế xuống cấp hết sức nghiêm trọng thời gian qua. Ngôi điện "đặc biệt" vừa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công trùng tu tôn tạo. Đây từng là nơi diễn ra nhiều đại lễ và các cuộc họp đại triều của nhà vua, hoàng thân, quốc thích và các đại thần.
Vào Đại nội Huế trải nghiệm trò chơi Tết chốn Cung đình xưa

Vào Đại nội Huế trải nghiệm trò chơi Tết chốn Cung đình xưa

TPO - Tham quan Đại nội Huế ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, du khách và công chúng ngoài thưởng thức nhã nhạc, xem trình diễn thư pháp, ngắm hoa vườn Ngự, đây còn là cơ hội để họ trải nghiệm, khám phá nhiều trò chơi ngày Xuân 'chẳng nơi nào có được' tổ chức giữa những cung điện Hoàng gia xưa, như: đổ xăm hường, đầu hồi, bài vụ, thả thơ...
Du khách thích thú khi gắm đàn cá Koi, cá chép màu số lượng lên đến 5.000 con trong hồ Thái Dịch - Đại nội Huế ngay ngày đầu năm mới.

Đến Đại nội Huế ngắm đàn cá ‘khủng’ 5.000 con lấy may ngày đầu năm 2020

TPO - Từ nhiều năm nay, trong Đại nội Huế có một đàn cá chép, cá Koi kích thước “khủng”, có con trọng lượng đến chục cân, với số lượng hàng nghìn con được nuôi tại hồ Thái Dịch, cạnh Linh Tinh môn, trước điện Thái Hòa. Du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến đây đều rất thích thú khi nhìn ngắm đàn cá, cho cá ăn, đặc biệt là trong mỗi dịp đầu năm mới, như là một sự cầu may, mong gặp điềm lành.  
Sẽ là di sản ký ức thế giới?

Sẽ là di sản ký ức thế giới?

TP - Hiện có khoảng 4.000 bài thơ lưu dấu trên các công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn - đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế định dạng văn tự Hán Nôm trên các ô hộc trang trí.