Diễn tập phòng chống Covid-19 bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng chiều 12/11. Ảnh: Hiếu Duy
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng chiều 12/11. Ảnh: Hiếu Duy
Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với một số bộ ngành tổ chức diễn tập phòng chống Covid-19, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, theo Thượng tướng Trần Đơn.

Tại cuộc họp chiều 12/11, Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn cho hay Tổng cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu QĐND VN sẽ hình thành một nhóm công tác để cùng với các bộ Y tế, Công an, Giao thông Vận tải, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương chuẩn bị nội dung diễn tập nêu trên.

Theo tướng Đơn, thời gian diễn tập khoảng trung tuần tháng 12. "Quy mô, mức độ, tình huống, kịch bản như thế nào thì các Bộ, ngành sẽ cùng bàn bạc, xây dựng để có phương án tốt nhất, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng", ông nói.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ chỉ còn một tháng chuẩn bị, "thời gian rất gấp nên đề nghị Cục Quân y liên hệ Bộ Y tế để cùng thực hiện".

Thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu toàn quân duy trì hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Ông giao các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu vaccine, sản xuất thuốc điều trị trong nước. Tổng cục Hậu cần bảo đảm đầy đủ vật tư trang bị, thuốc, hóa chất phòng dịch để không bị động khi dịch tái bùng phát.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Quân y, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết, đến nay toàn quân đã xét nghiệm Covid-19 cho gần 21.000 mẫu; triển khai 174 điểm cách ly; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển cách ly hơn 138.000 người.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.