Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát

TPO - Một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi (quận 1, TPHCM) khiến hơn 700 người hoảng loạn giẫm đạp nhau tìm lối thoát, hàng chục người ngất xỉu, bị thương.

Đó là tình huống giả định do Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) và Cảnh sát PCCC TPHCM đặt ra trong buổi tổng duyệt diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi (số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) vào ngày 26/11. Buổi diễn tập chính thức sẽ được diễn ra vào lúc 8h sáng 28/11 cũng tại tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi trên.

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 1

Đây là phương án xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phức tạp, quy mô lớn, được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Cảnh sát PCCC TPHCM chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ 2 tháng nay. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 2

Phương án có sự phối hợp của nhiều lực lượng, với sự tham gia của gần 2.000 người thuộc các Sở, Ban, ngành của TPHCM như: Công an, Cảnh sát PCCC, Bộ Tư lệnh thành phố, Y tế, Điện lực, Giao thông vận tải, Cấp nước, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 3

Trong đó 971 người trực tiếp tham gia thực binh. Về phương tiện, có 79 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương…,5 chó nghiệp vụ và các phương tiện khác. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 4

Tình huống giả định là có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu ẩm thực thuộc hầm B3, đường ống dẫn gas của gian hàng phở tại tòa nhà này bị rò rỉ, nhân viên phục vụ bật bếp sử dụng gây ra nổ và cháy. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 5

Khoảng 2 phút sau, khi lực lượng PCCC tại chỗ đang hướng dẫn thoát nạn cho 200 người mắc kẹt tại tầng hầm và 500 người trên các tầng lầu thì xảy ra vụ cháy khác trong tòa nhà. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 6
Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 7

Vụ nổ quá lớn đã gây sập đổ tại gian hàng, một phần kết cấu xây dựng của hầm B2 sập đổ, khói bụi tỏa ra mù mịt làm cho 200 người đang ở các tầng hầm hoảng loạn tìm lối thoát nạn lên các tầng trên. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 8

Tình hình trở nên phức tạp khi có đến 60 người bị kẹt dưới đống sụp đổ, 12 người bị ngất do nhiễm độc khói. Trên tầng 26 lượng người đổ dồn về lớn, đã xảy ra tình trạng giẫm đạp làm 25 người bị thương, ngất xỉu; nhiều người phá dỡ kính của các cửa sổ kêu cứu… Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 9

Để xử cố tình huống trên, lực lượng cơ sở tổ chức cứu chữa theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ, tổ chức sơ tán, hướng dẫn nạn nhân thoát ra ngoài, di chuyển tài sản. Điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của TPHCM. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 10

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi có 6 tầng hầm và cao 26 tầng, thông qua cuộc diễn tập này giúp cho các lực lượng tham gia rút được kinh nghiệm trong công tác phối, kết hợp chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở quy mô lớn để xử lý đối với các sự cố, tai nạn lớn, có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh Việt Văn

Diễn tập cháy nổ tòa nhà, 700 người giẫm đạp tìm lối thoát ảnh 11
 
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.