Có 41 kết quả :

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cùng các đại biể thăm quan các gian hàng năng lượng tiêu biểu. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát triển năng lượng Việt Nam: ​Cho đòn bẩy, doanh nghiệp cần thêm điểm bẩy

TPO - Khối doanh nghiệp tư nhân đánh giá, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ra đời đã cho họ đòn bẩy. Tuy nhiên, họ còn cần điểm bẩy, hành lang pháp lý để cùng tham gia vào quản lý phát triển nguồn năng lượng, tháo rào cản độc quyền.  
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh)Ảnh: Đại Dương

Nguy cơ thiếu điện ngày càng lớn

TP - “Nguy cơ thiếu hụt điện năng trong những năm tới không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh mà còn kìm hãm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nếu không sớm tái cấu trúc lại các nguồn cung cấp điện một cách hợp lý”, PGS-TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cảnh báo tại Hội thảo “Tìm giải pháp phát triển nguồn điện, đảm bảo an toàn năng lượng quốc gia” do báo Tiền Phong tổ chức tại TPHCM, ngày 28/5.
Những 'trái tim nóng' ở Nhiệt điện Cao Ngạn

Những 'trái tim nóng' ở Nhiệt điện Cao Ngạn

Tác phong nhanh nhẹn, cách trò chuyện gần gũi, mạch lạc, nụ cười tươi… là những ấn tượng xuyên suốt của chúng tôi không chỉ về Giám đốc trẻ Nguyễn Trung Thực mà với hầu hết các cán bộ, kỹ sư, thợ vận hành của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn.
Thiết bị làm ra điện có giá thành cực rẻ

Thiết bị làm ra điện có giá thành cực rẻ

TP - Sáng 30/9, tại Triển lãm quốc tế về môi trường (Trung tâm Hội nghị quốc gia), nhiều quan khách tỏ ra quan tâm đến thiết bị chuyển đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng theo công nghệ nano của kỹ sư James Lee Quỳnh (55 tuổi), một người Mỹ gốc Việt. 
Tin chấn động

Tin chấn động

TP - - Tin chấn động đây! Tin chấn động đây! - Biết thừa đó là tin gì rồi! - Cậu toàn ăn ốc đoán mò! Thế theo cậu mình định thông báo tin gì chấn động? - Quá dễ! Chuyện giá vàng vừa nhảy múa lên đỉnh được một ngày, giờ chao nghiêng chạm đáy. - Sai bét!
Ảnh: Thanh Trần.

Chuyện ly kỳ về người hứng bão làm… điện

TP - Ngôi nhà ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) của anh Trần An chưa bao giờ mất điện, kể cả giữa bão lũ, cúp điện wifi vẫn chạy ro ro. Anh đã tạo ra trong nhà mình một hệ thống hòa lưới điện giữa năng lượng thiên nhiên và điện nguồn để sử dụng cho cả nhà.
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2014 (từ trái sang): Isamu Akasaki, Shuji Nakamura và Hiroshi Amano. Ảnh: SMH

Nobel Vật lý cho 3 cha đẻ công nghệ đèn LED

TP - Giải Nobel Vật lý 2014 hôm qua được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà khoa học Mỹ gốc Nhật, vì có công tìm ra công nghệ đi-ốt phát tỏa ánh sáng xanh dương (LED). Họ đã thành công khi những người khác thất bại, từ đó mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ chiếu sáng.
Người tiêu dùng đang lựa chọn các loại điều hòa tiết kiệm điện cho mùa hè. Ảnh: Quỳnh Nga

Hàng siêu tiết kiệm điện “lên ngôi”

TP - Chuẩn bị cho mùa hè, các nhà sản xuất và siêu thị điện máy bắt đầu tung ra thị trường các mặt hàng điện máy tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ. Đây được dự đoán là xu hướng lựa chọn hàng điện lạnh cho năm nay, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.
Qualcomm Snapdragon 64-bit có gây sốt?

Qualcomm Snapdragon 64-bit có gây sốt?

TPO - Qualcomm vừa ra mắt thế hệ vi xử lý mới Snapdragon 810 và 808 trên cấu trúc 64-bit, 1 cho những smartphone cao cấp và 1 cho dòng smartphone tầm trung, với tốc độ cải thiện, hỗ trợ 3D và mạng LTE.
Giảm điện năng, tăng hiệu quả ở “Vương quốc hoa cúc”

Giảm điện năng, tăng hiệu quả ở “Vương quốc hoa cúc”

TP - Làng hoa Trại Mát được mệnh danh là “vương quốc hoa cúc” bởi nơi đây hội tụ đủ loài hoa cúc và cũng là nguồn sản xuất hoa cúc lớn nhất tại thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng). Những chủ nhân của “Vương quốc hoa cúc” không ngừng tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tiết giảm lượng điện tiêu thụ ở mức thấp nhất.
Cần 6,8 tỷ USD mỗi năm để đầu tư cho điện

Cần 6,8 tỷ USD mỗi năm để đầu tư cho điện

TP - Ông Lê Tuấn Phong, Vụ phó Vụ Năng lượng cho biết, tổng vốn đầu tư phát triển ngành điện trong 20 năm tới là khoảng 124 tỷ USD, bình quân mỗi năm là 6,8 tỷ USD. Đây là bài toán rất khó đối với ngành điện cũng như với Việt Nam.