Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng

TPO - Công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2, đoạn từ cầu Mai Động đến ngã tư Vọng đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, tạo nên diện mạo khác lạ cho tuyến đường Minh Khai - Đại La.

Tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở với vốn đầu tư 9.400 tỷ đồng được khởi công từ tháng 4/2018, chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup.

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua cổng khu đô thị Times City), điểm cuối đường Trường Chinh tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Tổng chiều dài đoạn tuyến gần 5,1km. 

Công tác GPMB của dự án này cơ bản đã xong, còn một số điểm trên đường Đại La đoạn từ Ngã Tư Vọng đến nút giao đường Giải Phóng chưa hoàn thành.

Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 1

Toàn cảnh tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác thi công nối tuyến đường vành đai 2 trên cao.

Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 2

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thì cả đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng, đoạn thuộc quận Thanh Xuân đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trong khi đoạn thuộc quận Hai Bà Trưng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 1 số hộ còn lại cuối cùng.

Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 3 Vẫn còn 1 số căn nhà đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng cuối cùng.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 4 Trên tuyến đường giao nút Trường Chinh, công nhân vẫn đang miệt mài thi công giải phóng mặt bằng.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 5 Cùng với dịch COVID-19 và một số nguyên nhân khách quan, có thể đó là nguyên nhân đến sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 6 Dưới nắng nóng gay gắt, công nhân liên tục phải tiếp thêm nước để hoàn thành công việc kịp tiến độ.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 7 Nhiều người tranh thủ đến gom vật dụng thừa kiểu đồng nát.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 8 Công tác giải phóng mặt bằng đang được tiến hành một cách khẩn trương.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 9 Phố cũ nay đã khác xưa.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 10 Các ngôi nhà phía trong đang nhanh chóng được xây dựng để chớp thời cơ "lên đời" ra mặt tiền.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 11 Hệ thống đường điện, cáp thông tin... đang chờ được di dời và hạ ngầm đồng bộ.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 12 Cả con phố Minh Khai, Đại La như một đại công trường.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 13
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 14
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 15 Đây là hình ảnh quen thuộc của con phố Minh Khai, Đại La.
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 16
Diện mạo khác lạ của tuyến đường Minh Khai - Đại La sau khi giải phóng mặt bằng ảnh 17
MỚI - NÓNG