Có 8 kết quả :

Điện lực Việt Nam - 67 năm “Thắp sáng niềm tin”

Điện lực Việt Nam - 67 năm “Thắp sáng niềm tin”

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành khẳng định: Cán bộ công nhân viên EVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam, hướng tới những mục tiêu lớn phía trước, đặc biệt là mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, dịch vụ khách hàng...
Đến tháng 6/2019, tổng công suất đặt nguồn toàn hệ thống đã đạt gần 53.326MW

Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin

Thực hiện những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ, 65 năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) ngành Điện đã tận tâm tận lực, gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng đất nước cả trong chiến tranh, cũng như trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Có thể khẳng định, những đóng góp của ngành Điện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước.
Người Sài Gòn 'xếp hàng' chờ bán điện mặt trời

Người Sài Gòn 'xếp hàng' chờ bán điện mặt trời

TPO - Hiện nay năng lượng áp mái mua bán 2 chiều, khi không sử dụng hết xẽ bán lại cho ngành điện. Từ đầu tháng 4/2019 đã có hiệu quả rõ rệt, năm 2018 là 10 MWbiz, 1 năm sau đã gấp đôi, và hiện nay những người xin lắp điệp áp mái phải xếp hàng chờ.
Các cán bộ EVN tham gia hiến máu nhân đạo trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ II

Món quà ý nghĩa cho cộng đồng

TP - Những dịp cuối năm, tình trạng khan hiếm và thiếu máu lại xuất hiện ở các bệnh viện, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của nhiều người. Với sự chung tay, cùng chia sẻ của các tập đoàn, tổng công ty, hàng chục nghìn bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế sẽ có thêm nguồn hy vọng để trị bệnh.
Tăng cường mua điện từ Trung Quốc

Tăng cường mua điện từ Trung Quốc

TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sẽ tăng cường mua điện từ Trung Quốc để bổ sung cho khoảng 5.300MW công suất các tổ máy nhiệt điện thuộc các nhà máy điện Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch không được cung cấp khí trong thời gian ngừng khí Nam Côn Sơn từ 15-9 đến 30-9 và khoảng 1.500MW công suất các tổ máy của nhà máy nhiệt điện Cà Mau không được cung cấp khí từ 1-10 đến 14-10.
Khó tránh nguy cơ vỡ quy hoạch và thiếu điện

Khó tránh nguy cơ vỡ quy hoạch và thiếu điện

Muốn đạt mục tiêu quy hoạch điện thì nguồn vốn phải lớn, mà vốn đang thiếu nghiêm trọng, trong khi giá điện thấp, không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra và thiếu điện là điều khó tránh khỏi.