Điện Kremlin: Tổng thống Nga - Mỹ khó đạt thoả thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Hai ông Putin - Biden. Ảnh: AP
Hai ông Putin - Biden. Ảnh: AP
TPO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sắp tới không có khả năng mang lại các thoả thuận cụ thể, một phụ tá Điện Kremlin nói.

Cố vấn Chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Putin - Yuri Ushakov hôm nay cho biết đã thông qua các nội dung của cuộc gặp ngày 16/6 với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Trong cuộc gặp, hai ông Biden - Putin dự kiến sẽ trao đổi về các vấn đề gồm ổn định hạt nhân, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, số phận của các công dân Mỹ đang ngồi tù ở Nga cũng như công dân Nga đang ngồi tù ở Mỹ.

“Tôi không chắc rằng hai nhà lãnh đạo có thể đạt được bất cứ thoả thuận nào. Nhưng tôi nhìn vào cuộc họp này với một sự lạc quan”, ông Ushakov nói với các phóng viên.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin trong một cuộc phỏng vấn đã nhận định quan hệ Moscow - Washington đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Ông Ushakov, Đại sứ Nga tại Mỹ từ năm 1998 đến năm 2008, cho biết: "Tình hình gần đến mức nguy kịch. Tất nhiên, cần phải làm gì đó trong bối cảnh này".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau vào ngày mai, 16/6, tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ).

Hồi đầu tháng, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới khó có thể đưa ra những quyết định mang tính lịch sử.

“Chúng tôi không ảo tưởng, và sẽ không làm mọi người hiểu lầm rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ mang lại bất cứ quyết định mang tính đột phá hay lịch sử nào. Tuy nhiên, cuộc gặp của lãnh đạo hai cường quốc hạt nhân trên thực tế vẫn rất quan trọng”, ông Lavrov nói ngày 1/6.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.