Điện Kremlin tiết lộ ông Putin có bằng lái xe tải từ cách đây 20 năm

Tổng thống Nga Putin trổ tài lái xe tải hôm 15/5. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Putin trổ tài lái xe tải hôm 15/5. Ảnh: Tass
TPO - Phát ngôn viên Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin đã được cấp phép lái xe tải hạng nặng từ cách đây 20 năm hoặc hơn.

Thông tin trên được phát ngôn viên Dmitry Peskov đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Putin có đủ điều kiện lái xe tải Kamaz đi qua cây cầu nối liền Nga – Crimea trong lễ khánh thành cầu hay không.

“Trong bằng lái xe của Tổng thống Vladimir Putin có cả hạng C – cho phép ông lái những loại xe có khối lượng hơn 3,5 tấn”, phát ngôn viên Dmitry Peskov khẳng định. “Ông ấy có bằng lái này từ rất lâu rồi, khoảng 20 năm hoặc lâu hơn.”

Trước đó, hôm 15/5, Tổng thống Putin đã lái một chiếc xe tải Kamaz dẫn đầu một đoàn xe xây dựng đi qua cây cầu mới xây nối liền Nga và bán đảo Crimea.

Ngồi cùng xe với Tổng thống Nga là Giám đốc điều hành công ty xây dựng cầu SGM-Most - ông Alexander Ostrovsky.

Điện Kremlin tiết lộ ông Putin có bằng lái xe tải từ cách đây 20 năm ảnh 1

 Ông Putin điều khiển chiếc xe tải đi qua cây cầu dài 19km. Ảnh: Tass

 Nguồn: RT

Ông Putin được biết đến với thói quen tự lái xe hơi trong các chuyến công tác trên khắp đất nước.

Năm 2010, khi đang giữ chức Thủ tướng Nga, ông Putin đã đi vài trăm cây số dọc theo con đường Chita-Khabarovsk trên một chiếc xe Lada-Kalina.

Năm 2005, ông đã trổ tài lái một chiếc xe tải sau cuộc họp với các thành viên của đội đua Kamas-Master.

Cầu nối Nga - Crimea chính thức mở cửa cho các phương tiện lưu thông hai chiều từ hôm nay, 16/5.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.